EURO 2020: Italy đáng gờm thế nào dưới thời HLV Roberto Mancini?

Đội tuyển Italy dưới thời huấn luyện viên Roberto Mancini đang thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng và được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch EURO 2020.
Italy đang là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Italy đang là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đội tuyển Italy đã khép lại vòng bảng ở ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối - ghi 7 bàn thắng và không để thủng lưới lần nào.

Thành tích này giúp đoàn quân áo Thiên thanh đi vào lịch sử với tư cách đội bóng đầu tiên vượt qua vòng bảng EURO với thành tích toàn thắng mà không để thủng lưới.

Với những gì đã thể hiện, Azzurri xứng danh ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, sau nhiều năm "không làm nên chuyện" kể từ khi vào đến chung kết EURO 2012.

Thành công của Italy có công lớn từ cuộc cách mạng với huấn luyện viên Roberto Mancini.

Cho tới thời điểm hiện tại, "cỗ máy" Italy-Mancini vẫn vận hành trơn tru và không cho thấy dấu hiệu bị chệch nhịp - bất bại 30 trận - san bằng kỷ lục đã tồn tại suốt 82 năm. 

Mô tả ảnh Đội tuyển Ý 'lột xác' dưới thời huấn luyện viên Roberto Mancini. 

Khác với những giải đấu trước đây, Mancini dường như đã "cởi bỏ" cho Italy lớp khiên gai góc với chiến thuật phòng ngự trứ danh, thay vào đó là lối chơi đa dạng, kiểm soát bóng và tấn công chủ động đẹp mắt.

7 bàn thắng tới sau 3 trận đấu đã chứng minh sức công phá mãnh liệt. Đội bóng này trung bình tung ra gần 20 cú sút mỗi trận.  

Đội tuyển Italy đè bẹp Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 ở loạt trận ra quân, sau đó tiếp tục đánh bại Thụy Sỹ cùng những con người như vậy, và khép lại vòng bảng bằng chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Xứ Wales khi đã thay đổi đến 8 vị trí ở đội hình chính.

[Italy đi vào lịch sử EURO, san bằng kỷ lục tồn tại suốt 82 năm]

Đáng chú ý, trong trận thắng Xứ Wales, Italy đã trình làng hàng loạt "kép phụ" đáng chú ý với sự nguy hiểm không kém đội hình chính, trong đó phải kể đến Marco Verratti.

Điều này cho thấy tuyển Italy chất lượng thế nào với nhiều lựa chọn cho cùng một vị trí. Đáng chú ý hơn, tất cả họ đều sẵn sàng hòa nhịp với lối chơi mà huấn luyện viên Roberto Mancini xây dựng. 

Trong lối chơi ưa kiểm soát bóng và pressing nhanh, sự thay đổi trong phong cách chơi ở từng tuyến tạo nên tập thể đội tuyển Italy biến hóa hơn. 

Cặp trung vệ tưởng chừng như già cỗi Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini không còn chỉ biết xoạc bóng và phòng ngự thụ động, thay vào đó là chủ động phát động tấn công nguy hiểm khi dám cầm bóng ở phần sân nhà, thoát pressing và triển khai bóng lên phía trên.

Những hậu vệ biên như Spinazzola, Giovanni Di Lorenzo và Alessandro Florenzi đóng vai trò quan trọng nhất trong sơ đồ của của Roberto Mancini khi di chuyển không biết mệt mỏi, sẵn sàng che lấp vào những khoảng trống của cặp trung vệ khi phòng ngự.

Trong khi đó, họ phối hợp nhịp nhàng trong tấn công với lối chơi đa dạng từ leo biên, bó vào trung lộ với những đường tạt bóng, căng ngang chất lượng. 

EURO 2020: Italy đáng gờm thế nào dưới thời HLV Roberto Mancini? ảnh 2(Ảnh: AFP/TTXVN)

Hơn hết, những cầu thủ chạy cánh rất ăn ý với người đá tấn công cùng hành lang biên. Spinazzola chơi ăn ý với Insigne trong khi Giovanni Di Lorenzo hay Alessandro Florenzi hiểu ý Berardi và Barella.

Hàng công Italy không có ngôi sao thực sự nhưng luôn biết cách để tạo ra sự nguy hiểm khiến hàng thủ đối phương luôn phải đề phòng, đặc biệt là lối đá tấn công với số đông cầu thủ di chuyển liên tục cùng cự ly hợp lý.

Khả năng đa dạng hóa những cú dứt điểm cũng là vũ khí đáng sợ của đội bóng này khi sẵn sàng sút xa, dứt điểm nhanh một chạm từ nhiều cự ly khác nhau. Những mũi nhọn tấn công rất tích cực ra chân để tìm kiếm bàn thắng. 

Màn trình diễn của đội tuyển Italy đang khiến những người hâm mộ thỏa mãn và bắt đầu hình dung về chức vô địch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục