FLC Thanh Hóa tham vọng vô địch V.League 2018 với HLV Romaia

Ông Marian Cuchiaroni Mihail, sinh năm 1958, người Romania, sẽ chính thức dẫn dắt FLC Thanh Hóa ở mùa giải 2018 với mục tiêu đua tranh chức vô địch V.League 2018.
FLC Thanh Hóa tham vọng vô địch V.League 2018 với HLV Romaia ảnh 1Cầu thủ FLC Thanh Hóa ăn mừng bàn thắng trong một trận đấu. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 15/12, Câu lạc bộ bóng đá FLC Thanh Hóa tổ chức lễ ra mắt, giới thiệu tân huấn luyện viên trưởng.

Ông Marian Cuchiaroni Mihail, sinh năm 1958, người Romania, sẽ chính thức dẫn dắt FLC Thanh Hóa ở mùa giải 2018 với mục tiêu đua tranh chức vô địch V.League 2018.

Sau khi chia tay nhà cầm quân Ljupko Petrovic, FLC Thanh Hóa đã tích cực tìm kiếm huấn luyện viên trưởng mới và đã có nhiều ứng viên cả huấn luyện viên nội và ngoại.

Câu lạc bộ FLC Thanh Hóa đã quyết định chọn Marian Cuchiaroni Mihail làm huấn luyện viên trưởng ở mùa giải 2018.

Nhà cầm quân này từng là tuyển thủ quốc gia Romania và đá ở vị trí hậu vệ.

Sau khi từ giã sự nghiệp cầu thủ, ông Marian Cuchiaroni Mihail đã làm công tác huấn luyện tại 10 câu lạc bộ từ châu Âu sang châu Á. Ông cũng từng đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật cho Liên đoàn bóng đá Romania và làm công tác huấn luyện tại các nước châu Á như Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Kuwait, Syria, Iraq...

Phát biểu tại lễ ra mắt, tân huấn luyện viên trưởng Marian Cuchiaroni Mihail khẳng định: "FLC Thanh Hóa là một trong những câu lạc bộ bóng đá mạnh của Việt Nam trong nhiều năm qua. Việc được dẫn dắt một đội bóng mạnh vừa là vinh dự và cũng là thử thách với tôi. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu mà câu lạc bộ đã đề ra, đáp ứng sự kỳ vọng của các cổ động viên, khán giả Thanh Hóa."

Với sự có mặt của huấn luyện viên Marian Cuchiaroni Mihail, FLC Thanh Hóa sẽ tiếp tục đặt ra mục tiêu đua tranh chức vô địch ở V-League 2018. Đội bóng xứ Thanh dự kiến sẽ tập trung trở lại vào ngày 23/12 để chuẩn bị cho mùa giải mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục