Sở dĩ mức giấy chỉ tăng ở mức khiêm tốn như vậy bởi nếu giá tăng cao nữa sẽ khókhăn cho tiêu thụ.
Hiện giá giấy in, giấy viết định lượng trên 70g/m2 có giá 23,1 triệu đồng/tấn,giấy in báo khoảng 14,5 triệu đồng/tấn.
Về phía hiệp hội, ông Bảo cũng cho biết đã khuyến cáo các doanh nghiệp cần cânnhắc hiệu quả sản xuất để có các quyết định đầu tư đúng đắn.
Với lãi suất vay ngân hàng ở mức 17-18% như hiện nay, cộng với biến động tỷ giángoại tệ và biến động giá nguyên nhiên liệu đầu vào, các nhà sản xuất giấy trongnước đang gặp khó khăn lớn.
Còn theo Bộ Công Thương, mặc dù giá nguyên nhiên liệu đầu vào đều tăng cao nhưnggiá giấy trong nước sản xuất chỉ tăng nhẹ là do giá hiện nay đã cao hơngiá giấy nhập khẩu từ Indonesia và Malaysia khoảng 1 triệu đồng/tấn.
Vì vậy, trong các tháng tới đây, các doanh nghiệp cần có biện pháp cụ thể nhằmgiảm tiêu hao nguyên phụ liệu trong quá trình sản xuất, xây dựng lộ trình tănggiá sản phẩm vừa phù hợp với mặt bằng giá cạnh tranh vừa góp phần sát cánh cùngcả nước kiềm chế lạm phát, giảm nhập siêu và ổn định kinh tế vĩ mô.
Hai tháng qua, sản xuất giấy các loại tăng 18,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó,kim ngạch nhập khẩu giấy các loại ước đạt 150 triệu USD, với khoảng 163.000 tấn,tăng 33,4% về lượng và tăng 42,4% về kim ngạch./.