Giá mía ngày 27/1 được nhà máy đường Sóc Trăng mua vào là 1.250 đồng/kg loạimía 10 chữ đường (CS), cao hơn 500 đồng/kg so với đầu vụ mua vào và cao gần gấp3 lần giá sàn mà công ty đã ký hợp đồng bao tiêu với người trồng mía (450đồng/kg).
Do giá mía nguyên liệu đứng ở mức cao trong khi diện tích mía trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cònít, chủ yếu tập trung tại các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh... nên các nhà máy đườngtrong khu vực phải hoạt động cầm chừng, luân phiên nghỉ để chờ nguyên liệu.
Tại Sóc Trăng hiện chỉ còn 5.000-6.000ha mía chưa thu hoạch tại huyện Cù LaoDung. Do không đủ lượng mía cung cấp nên nhà máy đường Sóc Trăng thường chỉ họatđộng ở mức 70-80% công suất thiết kế (công suất tối đa là 2.250 tấn mía/ngày).
Cũng theo ông Trịnh Minh Châu, với giá mía nguyên liệu cao như hiện nay nếu giáđường trắng bán buôn dưới mức 17.000 đồng/kg thì công ty hoạt động không có lãi.
Hiện giá đường trắng bán buôn của Nhà máy đường Sóc Trăng đang giữ ở giá17.200 đồng/kg, nhưng điều đáng lo ngại là giá đường nhập lậu Thái Lan trên thịtrường chỉ ở mức16.500 đồng/kg nên khó khăn trong việc cạnh tranh nếu ngành chứcnăng không có biện pháp ngăn chặn tình trạng nhập lậu đường ngoại tràn lan nhưhiện nay.
Trong khi đó, giá mía đang ở mức cao lại là niềm vui cho những hộ dân ở Cù Lao Dung đang chuẩn bịthu hoạch.
Một số hộ trồng mía ở xã An Thạnh Ba, An Thạnh Nam cho biết, mặc dùhợp đồng với nhà máy đường Sóc Trăng có giá sàn 450 đồng/kg nhưng với việc đảmbảo mua mía của nông dân theo giá thị trường như hiện nay của nhà máy thì vụ nàyngười trồng mía sẽ có lãi rất cao, sau khi trừ chi phí, sẽ còn lãi từ 30-40triệu đồng/ha./.