Giao lưu văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ Việt Nam-Lào-Campuchia

Chương trình giao lưu là một việc làm thiết thực nhằm góp phần tăng cường hiểu biết, gắn bó, củng cố, đoàn kết hữu nghị giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Đại diện Tổng lãnh sự quán Lào, Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng các du học sinh Lào, Campuchia. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Đại diện Tổng lãnh sự quán Lào, Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng các du học sinh Lào, Campuchia. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 23/1, tại Khu Di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi, Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam-Lào-Campuchia với chủ đề “Chung dòng Mekong, nghĩa tình sâu nặng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024” đã diễn ra giữa cán bộ, sỹ quan trẻ, đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang Thành phố và các sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự chương trình có ông Phonesy Bounmixay, Tổng lãnh sự Lào tại Thành phố, đại diện Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia; đại diện một số sở, ngành của Thành phố và hơn 130 du học sinh Lào, Campuchia đang theo học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Việt Nam-Lào-Campuchia là ba nước láng giềng gần gũi, cùng chung dòng sông Mekong, cùng chảy theo dòng chảy của lịch sử đã làm cho sự gắn bó keo sơn, thủy chung, nghĩa tình giữa nhân dân ba nước ngày càng sâu sắc.

Lãnh đạo ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia luôn khẳng định truyền thống lịch sử đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau giữa ba Đảng và nhân dân ba nước là tài sản quý giá, là một trong những nhân tố quan trọng nhất, nguồn sức mạnh to lớn nhất đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước của mỗi Đảng, mỗi nước hiện nay; đồng thời khẳng định cùng nhau tiếp tục tuyên truyền nhân dân ba nước, nhất là thế hệ trẻ giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Lào-Campuchia.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam chia sẻ công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho hai nước Lào và Campuchia luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam quan tâm đặc biệt.

ttxvn_tang_cuong_giao_luu_van_hoa_that_chat_tinh_huu_nghi_giua_tuoi_tre_viet_nam-_lao-_campuchia.jpg
Du học sinh Lào vui vẻ với phong bào lì xì đón Tết được nhận tại chương trình giao lưu. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Số lượng lưu học sinh Lào và Campuchia sang học tập tại Việt Nam ngày càng tăng. Nhiều em tốt nghiệp đã và đang đảm trách các cương vị quan trọng trong hệ thống chính trị các cấp, các cơ sở kinh tế của Lào và Campuchia.

Các học sinh, sinh viên Lào, Campuchia từng học tập tại Việt Nam đã, đang và sẽ là nhân tố quan trọng trong kết nối, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị đoàn kết, gắn bó đã được Đảng, Chính phủ, nhân dân và các thế hệ thanh niên ba nước dày công vun đắp, phát triển. Chương trình giao lưu là một việc làm thiết thực nhằm góp phần tăng cường hiểu biết, gắn bó, củng cố, đoàn kết hữu nghị giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Tại chương trình, sinh viên Lào đang theo học tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Phoummy Bin cho rằng thế hệ cha anh của ba nước đã kề vai sát cánh, cùng vào sinh ra tử chống kẻ thù chung, giành độc lập cho dân tộc và ngày nay đang cùng nhau hợp tác, đoàn kết để xây dựng, phát triển mỗi nước ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Thế hệ trẻ ba nước hiện nay được học tập, làm việc trong môi trường hòa bình, ổn định, được đánh đổi bằng xương máu của các thế hệ đi trước, vì vậy, thanh niên, sinh viên Việt Nam-Lào-Campuchia trân trọng và quyết tâm đóng góp hết sức mình để gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị giữa ba quốc gia ngày càng bền chặt và phát triển.

Buổi giao lưu diễn ra trong không khí sôi nổi, thắm tình đoàn kết với các tiết mục văn nghệ đặc sắc truyền thống của ba nước, do các nghệ sỹ lực lượng vũ trang Thành phố và các du học sinh Lào, Campuchia biểu diễn.

Dịp này, Chương trình gia đình Việt tiếp nhận đỡ đầu cho 12 học sinh Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng được tổ chức.

Trước đó, đoàn đại biểu cán bộ, sỹ quan trẻ, đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang và các sinh viên Lào, Campuchia đã đến dâng hoa, dâng hương các Anh hùng liệt sỹ tại đền Bến Dược; tham quan khu Du tích lịch sử Địa đạo Củ Chi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục