Giao tranh ác liệt tại Syria, lực lượng ủng hộ chính phủ thiệt hại lớn

Một quan chức Mỹ cho biết hơn 100 tay súng ủng hộ Tổng thống Assad đã bị loại khỏi vòng chiến đấu khi liên quân do Mỹ đứng đầu đẩy lùi cuộc tấn công của những tay súng này ở miền Đông Syria.
Giao tranh ác liệt tại Syria, lực lượng ủng hộ chính phủ thiệt hại lớn ảnh 1Các thành viên liên quân do Mỹ đứng đầu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 8/2, một quan chức Mỹ cho biết hơn 100 tay súng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bị loại khỏi vòng chiến đấu vào đêm 7/2, khi liên quân do Mỹ đứng đầu và ​các lực lượng SDF đẩy lùi cuộc tấn công của những tay súng này ở miền Đông Syria.

Theo quan chức trên, số thương vong nặng nề nêu bật quy mô lớn của cuộc tấn công, trong đó có khoảng 500 tay súng ủng hộ chính phủ, với sự hậu thuẫn của pháo binh, xe tăng, súng cối và các hệ thống rocket đa nòng.


[Mỹ để ngỏ khả năng tấn công quân sự nhằm "trừng phạt Syria"]

Quan chức này nói: "Chúng tôi nghi các lực lượng thân chính phủ đã tìm cách giành lấy khu vực mà SDF đã giải phóng khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào tháng 9/2017."

Trong những thông tin dường như xác nhận phát biểu trên, các hãng truyền thông Syria cho hay liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu đã ném bom các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria ở bờ Đông sông Euphrates, thuộc tỉnh Deir ez-Zor.

Một trong những kênh truyền hình nhà nước Syria ghi nhận "hàng chục người chết và bị thương" trong cuộc tấn công này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục