Giới chức Italy cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine gia nhập EU

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã tái cam kết ủng hộ nguyện vọng gia nhập EU của Ukraine, lưu ý rằng Ukraine đang tiến hành các cải cách cần thiết bất chấp chiến tranh.
Giới chức Italy cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine gia nhập EU ảnh 1Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. (Nguồn: AP)

Ngày 13/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp giới lãnh đạo Italy. Tại đây, nhà lãnh đạo Ukraine đã nhận được những cam kết hỗ trợ tài chính và quân sự không giới hạn, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ hơn cho mục tiêu gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine.

Phát biểu họp báo chung với ông Zelensky cuộc hội đàm song phương kéo dài hơn một giờ đồng hồ, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã tái cam kết ủng hộ nguyện vọng gia nhập EU của Ukraine, lưu ý rằng Ukraine đang tiến hành các cải cách cần thiết bất chấp chiến tranh.

[Dư luận Italy phản đối việc NATO can thiệp vào xung đột Ukraine]

Thủ tướng Meloni tuyên bố Italy sẽ ủng hộ Ukraine “trong mọi thời điểm cần thiết và hơn thế nữa."

Trước đó, ông Zelensky đã bắt đầu chuyến thăm Italy với việc hội kiến Tổng thống nước chủ nhà Sergio Mattarella tại Cung điện Quirinale.

Sau cuộc gặp, các nguồn tin trong Dinh Tổng thống Italy cho biết ông Mattarella đảm bảo với nhà lãnh đạo Ukraine rằng Italy sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về quân sự và tài chính, cũng như việc tái thiết và viện trợ nhân đạo, cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Kể từ khi xung đột nổ ra tại Ukraine, Italy đã cung cấp khoảng 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) viện trợ quân sự và tài chính, cũng như hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine.

Cùng ngày 13/5, Tòa thánh Vatican thông báo Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tiếp kiến riêng với Giáo hoàng Francis.

Theo tuyên bố của Tòa thánh Vatican, trong buổi tiếp kéo dài 40 phút, hai bên đã thảo luận các vấn đề liên quan đến tình hình nhân đạo và chính trị ở Ukraine.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết tại cuộc gặp trên, ông đã cảm ơn Giáo hoàng Francis vì đã tập trung quan tâm tới hoàn cảnh của hàng triệu người Ukraine sau khi xung đột nổ ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục