Giới thiệu môi trường đầu tư Việt Nam tại Nhật Bản

Hơn 200 đại biểu tỉnh Ehime của Nhật Bản đã tham dự buổi hội thảo Giới thiệu môi trường đầu tư Việt Nam tại xứ sở hoa anh đào.
Trung ương hội các tổ chức doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ehime của Nhật Bản đãphối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu môi trường đầu tưnhằm thúc đẩy triển khai đầu tư vào Việt Nam và tăng cường giao lưu, hợp tácchặt chẽ giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hơn 200 đại biểu các viện nghiên cứu và doanh nghiệp tỉnh Ehime đã tham dự hộithảo.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã giới thiệu khái quát về đấtnước, lịch sử và văn hóa, tình hình kinh tế, chính trị xã hội của Việt Nam. Đạisứ cũng cho rằng tỉnh Ehime có nhiều tiềm năng hợp tác với Việt Nam trong lĩnhvực sản xuất máy móc công nghệ cao, máy móc nông nghiệp, dệt may, đào tạo nguồnnhân lực. Ông tin rằng hai bên sẽ tìm thấy nhiều cơ hội hợp tác tốt, đem lại lợiích cho cả hai phía.

Trong phần thảo luận chuyên đề “Hướng tới xây dựng giao lưu hữu ái Nhật-Việt”dưới sự điều phối của ông Okabe, trưởng đại diện Tổ chức xúc tiến thương mạiNhật Bản (JETRO) tại tỉnh Ehime, Tham tán phụ trách xúc tiến đầu tư Lê Hữu QuangHuy đã có tham luận nêu rõ lý do Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫncho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản.

Theo ông Quang Huy, Việt Nam nằm ở khu vực phát triển kinh tế năng động nhất,trung tâm Đông Nam Á, có môi trường đầu tư thuận lợi với khả năng sinh lời caovới các chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư và quan hệ Việt-Nhật đang pháttriển tốt đẹp chưa từng thấy. Đó là những lý do thu hút các nhà đầu tư nướcngoài tới làm ăn tại Việt Nam.

Ông Ochi, Giám đốc Công ty Ichihiro có nhà máy sản xuất tại tỉnh Tây Ninh, đãgiới thiệu một số kinh nghiệm về tìm kiếm địa điểm, đối tác đầu tư phù hợp,tuyển dụng, đào tạo nhân công và đặc biệt là cách thu hút nguồn nhân lực bằngchủ trương xây dựng một môi trường làm việc tốt, chế độ đãi ngộ thỏa đáng.

Ông Noda, Giám đốc Công ty Tact Noda tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam, cho biếtvề tình hình tiếp nhận tu nghiệp sinh nước ngoài của các doanh nghiệp vừa và nhỏthuộc Trung ương hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Ehime, theo đó số tunghiệp sinh nước ngoài đã giảm từ 3.500 người năm 2010, xuống còn 2.700 ngườinăm 2012. Số tu nghiệp sinh Trung Quốc giảm do quan hệ căng thẳng giữa hai nướcxung quanh tranh chấp lãnh thổ, dẫn đến nhu cầu tăng tiếp nhận số tu nghiệp sinhtừ các nước khác, trong đó có Việt Nam.

Hiện các doanh nghiệp thuộc hiệp hội nàyđã tiếp nhận 108 tu nghiệp sinh từ Việt Nam. Tu nghiệp sinh Việt Nam được đánhgiá cao và ngày càng có nhiều doanh nghiệp muốn tiếp nhận thêm nguồn nhân lực từViệt Nam.

Tuy nhiên, ông Noda cũng cho biết còn một số khó khăn khi tiếp nhận tu nghiệpsinh Việt Nam như chi phí tuyển dụng cao, rào cản về ngôn ngữ và tu nghiệp sinhthiếu kỹ năng, văn hóa lao động công nghiệp.

Các đại diện của tổ chức tài chính, tiền tệ và trường đại học Ehime cũng có thamluận đưa ra các biện pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh xúc tiến đầu tưvào Việt Nam và giúp đào tạo nguồn nhân lực phù hợp. Vào cuối năm nay, Tỉnhtrưởng tỉnh Ehime sẽ dẫn đầu một đoàn doanh nghiệp của tỉnh này sang tìm hiểumôi trường đầu tư và tìm kiếm đối tác ở Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ của tỉnhEhime với phía Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục