Hà Nội: Nhiều mặt hàng hoa quả tươi đầu mùa đang có mức giá rẻ

Tại thời điểm cuối tháng Tư, dù là đầu vụ mùa Hè nhưng các mặt hàng hoa quả tươi như cam, xoài, dưa hấu, mận… tại các chợ và siêu thị Hà Nội vẫn đang duy trì ở mức giá dễ chịu.
Hoa quả tươi mùa Hè năm nay tại Hà Nội đang duy trì ở mức giá khá dễ chịu. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hoa quả tươi mùa Hè năm nay tại Hà Nội đang duy trì ở mức giá khá dễ chịu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thông lệ, các loại hoa quả tươi đầu mùa thường có giá cao, sau đó giảm dần vào chính vụ do lượng thu hoạch lớn. Tuy nhiên, năm nay, từ đầu vụ, nhiều loại hoa quả mùa Hè như xoài, thanh long, vải, mận, dưa hấu… lại đang có mức giá dễ chịu hơn so với các năm trước.

Khảo sát của phóng viên Báo điện tử VietnamPlus tại một số chợ truyền thống ở khu vực quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa..., các mặt hàng hoa quả tươi tại thời điểm này đang có mức giá khá rẻ.

Cụ thể, xoài Cát Chu có giá 25.000 đồng/kg, giảm 20.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái; xoài Thái giá 25.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng; thanh long ruột trắng 13.000-15.000 đồng/kg, giảm 5.000-8.000 đồng; ổi Đài Loan 15.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng; dưa hấu không hạt, dưa hấu Sài Gòn 18.000-20.000 đồng/kg, giảm 5.000-10.000 đồng; cam sành 24.000 đồng/kg, giảm 6.000 đồng...

Đặc biệt, mận hậu đang giảm giá nhanh so với đầu vụ thu hoạch. Nếu như tại thời điểm đầu tháng Tư, mận hậu Mộc Châu được bán với giá từ 120.000-150.000 đồng/kg thì nay chỉ còn khoảng 50.000-60.000 đồng/kg tùy chợ.

Tại các vỉa hè hoặc trên trục đường lớn, trái cây chở bán rong đang bán khá nhiều và rẻ hơn các sạp cố định khoảng 3.000-7.000 đồng/kg.

Một số hộ kinh doanh hoa quả cho biết nguyên nhân khiến giá các loại trái cây sụt giá bởi nhiều nhà vườn không thể xuất khẩu sang Trung Quốc khiến mặt hàng này ùn ứ, chỉ bán trong nước. Các tiểu thương cũng dự đoán vào khoảng tháng Năm, khi hoa quả nội vào chính vụ thu hoạch thì mặt bằng giá sẽ còn giảm thêm.

[Lạng Sơn khuyến cáo DN cân nhắc việc đưa hoa quả tươi lên cửa khẩu]

Tuy hoa quả đang có giá tốt nhưng lượng tiêu thụ không cao khiến nhiều tiểu thương lo lắng. Chị Quỳnh Hoa, chủ cửa hàng bán hoa quả chợ Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng), cho biết lượng hoa quả bán ra thời điểm này tại cửa hàng chị chỉ bằng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. “Chi phí vận chuyển tăng cao mà giá hoa quả lại giảm, người mua ít đi nên tôi phải cắt giảm lợi nhuận nhiều,” chị Hoa cho hay.

Không chỉ các loại hoa quả nội mà hàng nhập khẩu cao cấp như cherry, kiwi, nho ngoại... bán trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook cũng đang có mức giá tốt. Hiện kiwi vàng New Zealand được rao bán với giá 170.000-180.000 đồng/kg, giảm 40.000 đồng so với thời điểm sau Tết; cherry Mỹ giá 220.000-250.000 đồng/kg, giảm 80.000-100.000 đồng; nho xanh Australia không hạt 120.000-140.000 đồng/kg, giảm 20.000- 40.000 đồng...

Còn tại các hệ thống siêu thị, giá mặt hàng hoa quả cũng dao dộng ở mức trung bình, một số nơi còn giảm giá. Hiện siêu thị Winmart đang bán các loại táo nhập khẩu từ Pháp, Mỹ Nam Phi từ 80.000-110.000 đồng/kg, giảm nhẹ 5-7% so với tháng sau Tết. Siêu thị Lotte đang giảm giá Lê Nam Phi từ 109.000 đồng/kg xuống còn 96.000 đồng/kg, nho đỏ không hạt Australia từ 198.000 đồng còn 178.000 đồng/kg.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục