Đoàn kiểm tra đã phát hiện tại kiốt số 1 và kiốt số 5 hiện đang bán hạtdưa đỏ không có nguồn gốc, xuất xứ. Hai chủ kiốt cho biết, đây là số hạt dưa tồntại từ trước chưa bán hết. Nguồn gốc của số hạt dưa này lấy từ chợ Đồng Xuân vàchợ Bắc Qua. Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu hạt dưa để làm xét nghiệm và bàn giao choBan quản lý chợ xử lý theo quy định.
Trong đợt kiểm tra này, đoàn kiểm tra cũng đặc biệt chú ý tới sản phẩm ớt bột có chứa chất gây ung thư hiện đã có trên thị trường miền Trung và miền Nam.
Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã lấy mẫu ớt bột tại tại 2 quầy bán hàng khôtrong chợ để làm xét nghiệm nhanh. Trong đó, quầy số 2, ô 16 của chị Lê ThịChung bán ớt bột lấy của Công ty Cổ phần Chế biến nông sản xuất nhập khẩu XuânLộc; chủ quầy Lê Thị Hương cho biết, ớt bột lấy tại chợ Bắc Qua nhưng không cónhãn mác, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Kết quả thử bằng phương pháp định tính cho thấy, sản phẩm ớt bột của Côngty Cổ phần chế biến nông sản xuất nhập khẩu Xuân Lộc có biểu hiện của phẩm mầuthực phẩm còn ớt bột lấy tại chợ Bắc Qua không có biểu hiện này. Đoàn kiểm trađã lấy mẫu ớt bột tại 2 quầy này và mẫu satế do Công ty cổ phần chế biến Nôngsản và Thương mại Thiên Đức - Yên Thường, huyện Gia Lâm sản xuất, bán tại quầycủa chị Lê Thị Chung để làm thêm xét nghiệm định lượng hóa lý.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Lê Anh Tuấn đã nhắc nhở ban quản lý chợ và y tếquận, chính quyền phường phải tăng cường công tác thanh, kiểm tra vệ sinh antoàn thực phẩm, tập trung vào các mặt hàng tiêu thụ mạnh trong dịp Tết. Nhữngkiốt phát hiện hạt dưa đỏ không rõ nguồn gốc phải kiên quyết đình chỉ không chotiếp tục kinh doanh mặt hàng này. Ban Quản lý chợ phải phổ biến cho các hộ kinhdoanh lưu ý sản phẩm hạt dưa đỏ, ớt bột phải có nguồn gốc, xuất xứ, đảm bảo antoàn cho người tiêu dùng.
Đoàn liên ngành cũng đã đến kiểm tra tại chi nhánh 2 siêu thị Big C tại MễTrì. Mới khai trương 4 ngày nhưng siêu thị đã khá tấp nập khách đến mua hàng,nhờ chiến dịch khuyến mại đặc biệt. Một số sản phẩm, nhiều nhất là thực phẩmgiảm đến 50%./.