Hải quân Singapore có thêm tàu ngầm chiến đấu hiện đại

Buổi lễ hạ thủy 2 tàu ngầm điện-diesel lớp 218SG, mang tên RSN Impeccable và RSN Illustrious, có sự tham dự của Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng nhiều quan chức hàng đầu của Đức, Singapore.
Hải quân Singapore có thêm tàu ngầm chiến đấu hiện đại ảnh 1Quang cảnh tại lễ hạ thủy. (Nguồn: Mindef)

Ngày 13/12, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã chủ trì lễ hạ thủy 2 tàu ngầm của Hải quân Cộng hòa Singapore (RSN) tại thành phố Kiel, miền Bắc nước Đức.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến công du của Thủ tướng Singapore tới châu Âu dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Liên minh châu Âu (EU) tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ diễn ra ngày 14/12.

Buổi lễ hạ thủy 2 tàu ngầm điện-diesel lớp 218SG, mang tên RSN Impeccable và RSN Illustrious, có sự tham dự của Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng nhiều quan chức hàng đầu của hai nước. Trong đoàn của phía Singapore có Bộ trưởng Quốc phòng Ng Eng Hen.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định với vị thế là một quốc gia hàng hải, Hải quân Singapore (RSN) có sứ mệnh quan trọng là đảm bảo sự tồn tại và duy trì các tuyến hàng hải. Các tàu ngầm mới cung cấp thêm khả năng để RSN hoàn thành vai trò này.

Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo hàng hóa và nguyên liệu được đi lại tự do, không bị cản trở trên biển đối với sự thịnh vượng của Singapore.

[Singapore lần đầu tham gia tập trận đa phương "Siêu lá chắn Garuda"]

Theo kế hoạch, 2 chiếc tàu ngầm điện-diesel Type 218SG sẽ tiếp tục trải qua một số thử nghiệm trên biển, và thực hiện một số nhiệm vụ trước khi bàn giao cho Singapore.

Hợp đồng giữa Đức và Singapore bao gồm việc chế tạo 4 tàu ngầm được Singapore đặt hàng thiết kế để phù hợp với các hoạt động ở vùng biển nước này, có độ bền cao, khả năng cảm biến và tự động hóa tân tiến. Hai tàu mới nêu trên được cho là có giá trị khoảng 1,1 tỷ USD, được hạ thủy chậm hơn dự kiến do đại dịch COVID-19.

Chiếc tàu ngầm đầu tiên RSN Invincible Type 218SG được hạ thủy năm 2019 trong khi chiếc thứ 4 có tên Inimitable đang trong quá trình chế tạo.

Thành phố Kiel là nơi đặt trụ sở của Tập đoàn Công nghiệp Đức ThyssenKrupp Marine Systems (tkMS) chịu trách nhiệm chế tạo các tàu ngầm trong hợp đồng với Singapore./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục