Hàn Quốc cân nhắc chuyển hoạt động Đại sứ quán khỏi miền Tây Ukraine

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ukraine đã chuyển hoạt động tạm thời, từ thủ đô Kiev sang thành phố Lvov-miền Tây Ukraine, gần Ba Lan, cùng hai khu vực ở Romania và gần biên giới nước này.
Hàn Quốc cân nhắc chuyển hoạt động Đại sứ quán khỏi miền Tây Ukraine ảnh 1(Ảnh : YONHAP News)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 14/3 thông báo, nước này đang cân nhắc di dời nhân viên khỏi một văn phòng Đại sứ quán tạm thời ở Ukraine, trong bối cảnh Nga mở rộng chiến dịch tấn công quân sự sang khu vực miền Tây Ukraine.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ukraine đã chuyển hoạt động tạm thời, từ thủ đô Kiev sang thành phố Lvov-miền Tây Ukraine, gần Ba Lan, cùng hai khu vực ở Romania và gần biên giới nước này, nhằm hỗ trợ công dân Hàn Quốc hiện vẫn sinh sống tại quốc gia Đông Âu chìm trong xung đột này.

[Trung Quốc: Ưu tiên ngăn khủng hoảng Ukraine vượt tầm kiểm soát]

Thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay nước này đang cân nhắc việc di dời nhân viên làm việc ở văn phòng tại thành phố Lvov sau khi Nga tiến hành tấn công gần khu vực này hồi cuối tuần qua. Bộ trên cho biết sẽ quyết định thời gian di dời "tùy thuộc tình hình."

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, cho tới ngày 11/3, tổng cộng 28 công dân Hàn Quốc vẫn ở Ukraine.

Quân đội Ukraine thông báo, các lực lượng Nga đã nã tên lửa vào một căn cứ quân sự ở miền Tây Ukraine ngày 13/3, khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục