Hàn Quốc, Đan Mạch lên án hành động khiêu khích của Triều Tiên

Ngoại trưởng Hàn Quốc và Đan Mạch lên án "mạnh mẽ" những hành động khiêu khích liên tiếp của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ đầy đủ những nghị quyết của Liên hợp quốc.
Hàn Quốc, Đan Mạch lên án hành động khiêu khích của Triều Tiên ảnh 1Bà Kang Kyung-wha và người đồng cấp Anders Samuelsen. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, ngày 13/10, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và người đồng cấp Đan Mạch Anders Samuelsen đã lên án "mạnh mẽ" những hành động khiêu khích liên tiếp của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ đầy đủ những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Một thông cáo báo chí chung sau các cuộc thảo luận song phương nêu rõ: "Các ngoại trưởng đã thảo luận những căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên và lên án mạnh mẽ những diễn biến tiếp tục của Triều Tiên trong các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa.

Các ngoại trưởng đã hối thúc Triều Tiên thực hiện đầy đủ và ngay lập tức những nghĩa vụ của nước này theo những nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc."

[Hãng tin AP: Có thể Mỹ đang tập dượt chiến tranh với Triều Tiên]

Thông báo cũng đề cập tới vụ thử hạt nhân lần thứ sáu của Bình Nhưỡng hồi tháng trước và những vụ thử tên lửa đạn đạo khác, gọi đây là những hành vi vi phạm "trắng trợn" và "rõ ràng" những nghĩa vụ của Bình Nhưỡng được đề cập trong các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, thông báo cho biết thêm: "Nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho đối thoại, các ngoại trưởng đã kêu gọi Triều Tiên xác nhận lần nữa những cam kết của nước này với việc phi hạt nhân hóa và kiềm chế không có thêm các hành động khiêu khích"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục