Hàn Quốc giúp sửa chữa và trả tàu đi lạc lãnh hải cho phía Triều Tiên

Chiếc tàu giám sát các phương tiện đánh bắt cá của Triều Tiên đã đi sâu vào lãnh hải Hàn Quốc 3,1km, phía Tây đảo Yeonpyeong trên Hoàng Hải, và nhà chức trách Seoul đã trả con tàu này cho Triều Tiên.
Hàn Quốc giúp sửa chữa và trả tàu đi lạc lãnh hải cho phía Triều Tiên ảnh 1Tàu cá Triều Tiên trôi dạt trên biển Nhật Bản hồi tháng 7/2018. Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo)

Theo Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng (JCS) Hàn Quốc ngày 26/9 cho biết nước này đã gửi trả phía Triều Tiên một chiếc tàu, sau khi phương tiện này vượt qua Đường giới hạn phía Bắc (NLL) - biên giới biển thực tế giữa hai miền Triều Tiên, do gặp trục trặc về động cơ và thiết bị định vị.

[Hàn Quốc giải cứu một tàu cá Triều Tiên bị trục trặc động cơ]

JCS cho biết chiếc tàu giám sát các phương tiện đánh bắt cá của Triều Tiên này đã đi sâu vào lãnh hải Hàn Quốc 3,1km, phía Tây đảo Yeonpyeong trên Hoàng Hải, và nhà chức trách Seoul đã trả con tàu này cho Triều Tiên vào chiều 26/9.

Thông cáo của JCS nêu rõ: “Bốn thành viên thủy thủ đoàn đã bày tỏ nguyện vọng được trở về Triều Tiên và quân đội (Hàn Quốc) đã giúp họ sửa chữa chiếc tàu”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục