Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản xin lỗi chính thức về phụ nữ mua vui

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng Nhật Bản phải "có trách nhiệm pháp lý về những hành động của mình" và phải "đưa ra lời xin lỗi chính thức" về vấn đề phụ nữ mua vui.
Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản xin lỗi chính thức về phụ nữ mua vui ảnh 1 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, trong bài trả lời phỏng vấn tờ The Washington Post (Mỹ) đăng ngày 21/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng Nhật Bản phải "có trách nhiệm pháp lý về những hành động của mình" và phải "đưa ra lời xin lỗi chính thức," nhằm giải quyết tranh cãi xung quanh thỏa thuận về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm việc trong các nhà thổ thời chiến của quân đội Nhật.

Ông Moon Jae-in khẳng định: "Cốt lõi để giải quyết vấn đề này là Nhật Bản phải có trách nhiệm pháp lý về những hành động của mình và (Chính phủ Nhật Bản) phải đưa ra lời xin lỗi chính thức."

Nhắc lại lập trường trước đó được tuyên bố sau khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống hồi tháng Năm vừa qua, ông Moon Jae-in nhấn mạnh rằng: "Thỏa thuận (về phụ nữ mua vui) được đưa ra dưới thời chính quyền tiền nhiệm không được người dân Hàn Quốc chấp nhận, đặc biệt là những nạn nhân"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục