Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên hợp tác và "tôn trọng lẫn nhau"

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng hai miền Triều Tiên nên tôn trọng lẫn nhau, sau khi em gái Kim Yo-jong của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra tuyên bố với ngôn từ cứng rắn chỉ trích Seoul.
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên hợp tác và "tôn trọng lẫn nhau" ảnh 1Ảnh do Đài truyền hình Triều Tiên phát: Diễn tập pháo binh tầm xa của quân đội Triều Tiên ngày 2/3/2020. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 4/3 cho rằng hai miền Triều Tiên nên tôn trọng lẫn nhau, sau khi em gái Kim Yo-jong của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra tuyên bố sử dụng ngôn từ cứng rắn chỉ trích Seoul vì đã phàn nàn về các vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.

Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn bộ trên Yoh Sang-key nhấn mạnh: "Vì mục đích thúc đẩy quan hệ liên Triều và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo Triều Tiên, chính phủ của chúng tôi giữ vững lập trường rằng Hàn Quốc và Triều Tiên nên hợp tác với nhau, tôn trọng lẫn nhau."

[Triều Tiên khẳng định tập trận tấn công chỉ nhằm mục đích tự vệ]

Trong tuyên bố được đưa ra tối 3/3, bà Kim Yo-jong gay gắt chỉ trích Phủ Tổng thống Hàn Quốc về việc Seoul đã bày tỏ lấy làm tiếc sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa cũng như yêu cầu Triều Tiên dừng các hoạt động gây căng thẳng như vậy.

Tuyên bố gay gắt của bà Kim được đưa ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều bị đình trệ kéo dài sau hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 2 năm ngoái giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục