Hàn Quốc khảo sát đáy biển gần quần đảo Dokdo tranh chấp với Nhật Bản

Viện nghiên cứu Khoa học và Hải dương Hàn Quốc có kế hoạch thu thập vật mẫu từ đáy biển quanh hòn đảo Ulleung nhằm cố gắng tìm hiểu liệu đảo này và đảo Dokdo có chung đặc điểm địa lý hay không.
Hàn Quốc khảo sát đáy biển gần quần đảo Dokdo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 1Nhật Bản và Hàn Quốc đang tranh chấp quần đảo Dokdo. (Nguồn: www.dokdo-takeshima.com)

Một quan chức Bộ Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc cho biết, Seoul có kế hoạch tiến hành một cuộc khảo sát đáy biển gần hòn đảo Ulleung ở phía Đông nước này trong khoảng thời gian tháng 7 hoặc tháng 8, trong nỗ lực nhằm hiểu rõ hơn về vùng lãnh thổ cực Đông-quần đảo Dokdo-vốn đang tranh chấp với Nhật Bản.

Bộ Đại dương và Ngư nghiệp cho hay, Viện nghiên cứu Khoa học và Hải dương Hàn Quốc (KIOST) có kế hoạch thu thập vật mẫu từ đáy biển quanh hòn đảo Ulleung nhằm cố gắng tìm hiểu liệu hòn đảo này và đảo Dokdo có chung đặc điểm địa lý hay không.

[Nhật Bản đẩy mạnh yêu sách chủ quyền trong tranh chấp với Hàn Quốc]

Việc có chung đặc điểm địa lý giữa đảo Ulleung và Dokdo có thể làm tăng lợi thế cho việc Seoul nắm giữ Dokdo trong tương lai. Bộ trên cũng bỏ qua bất cứ khả năng nào mà Nhật Bản có thể chống lại kế hoạch nghiên cứu khoa học đã được lên lịch này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục