Hàn Quốc loại trừ khả năng Nhật Bản tham gia nhóm tham vấn hạt nhân

Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Beom-chul loại trừ khả năng Nhật Bản tham gia nhóm tham vấn hạt nhân giữa Hàn Quốc và Mỹ nhằm tăng khả năng răn đe hạt nhân trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.
Hàn Quốc loại trừ khả năng Nhật Bản tham gia nhóm tham vấn hạt nhân ảnh 1Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Beom-chul (trái) bên một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 tại Căn cứ quân sự Andrews gần Washington, D.C., ngày 19/5. (Nguồn: The Korea Herald)

Theo Yonhap, ngày 22/5, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Beom-chul đã loại trừ khả năng Nhật Bản tham gia nhóm tham vấn hạt nhân giữa Hàn Quốc và Mỹ nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân trước các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên.

Tuyên bố trên được ông Shin đưa ra trong bối cảnh có tin đồn về khả năng Tokyo tham gia Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG) mà Seoul và Washington đã đồng ý thành lập trong hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước hồi tháng trước.

Ông Shin nói: “NCG là một đơn vị tham vấn nhằm tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc và Mỹ nhằm mở rộng răn đe chống lại các mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên ở mức cao nhất. Bản thân NCG được điều hành bởi Hàn Quốc và Mỹ. Tôi không nghĩ sẽ có một động thái đột ngột để đưa Nhật Bản vào NCG trong các cuộc đàm phán thượng đỉnh tiếp theo.”

Nhật Bản đã quan tâm đến việc thành lập một cơ quan tương tự như NCG, nhưng ông Shin cho biết ông không biết về tiến triển trong các cuộc đàm phán như vậy giữa Tokyo và Washington.

[Tổng thư ký LHQ: Một thế giới không có vũ khí hạt nhân là "khả thi"]

Bên cạnh đó, ông Shin cũng cho biết các nỗ lực đang được thực hiện để tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng ba bên giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc vào cuối năm nay.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Philip Goldberg ngày 18/5 đã tái khẳng định cam kết tăng cường liên minh Hàn-Mỹ, lưu ý rằng các nỗ lực của hai nước nhằm mở rộng quan hệ đối tác ngoài trọng tâm dài hạn là an ninh.

Thuyết trình về chiến lược và chính sách của Mỹ cũng như môi trường chiến lược cho liên minh song phương tại Trường Cao đẳng Không quân ở Daejeon, cách Seoul 160km về phía Nam, Đại sứ Goldberg nhấn mạnh: "Thông qua các cuộc tập trận và huấn luyện chung với Mỹ, các khí tài của Không quân Hàn Quốc tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trong chiến lược răn đe mở rộng của chúng ta trước Triều Tiên. Dựa vào kinh nghiệm và kiến thức hàng thập kỷ của mình với tư cách là một nhà ngoại giao, tôi sẽ cố gắng hết sức để phát triển liên minh Hàn-Mỹ."

Đại sứ Mỹ cũng nêu bật việc mở rộng liên minh từ lâu đã đóng vai trò là lực lượng răn đe chính chống lại các mối đe dọa đang gia tăng của Triều Tiên. Năm nay, Mỹ và Triều Tiên kỷ niệm 70 năm thiết lập liên minh song phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục