Hàn Quốc nỗ lực đưa nhóm thủy thủ bị Iran bắt giữ về nước đầu tuần tới

Một nguồn tin khác lưu ý Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và chủ tàu sẽ thúc đẩy việc đưa các thủy thủ trên con tàu chở dầu MT Hankuk Chemi bị Iran bắt giữ trở lại Hàn Quốc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.
Hàn Quốc nỗ lực đưa nhóm thủy thủ bị Iran bắt giữ về nước đầu tuần tới ảnh 1Tàu chở dầu MT Hankuk Chemi của Hàn Quốc bị phía Iran bắt giữ. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn các nguồn tin ngoại giao ngày 7/2 cho biết Hàn Quốc có kế hoạch đưa các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu MT Hankuk Chemi bị Iran bắt giữ trở về Hàn Quốc trong tuần tới sau khi Tehran thông báo họ sẽ thả hầu hết các thủy thủ.

Tuần trước, khoảng một tháng sau khi quân đội Iran bắt giữ con tàu cùng thủy thủ đoàn trong vùng biển của nước này với cáo buộc tàu làm ô nhiễm đại dương, Tehran thông báo sẽ trả tự do cho các thành viên thủy thủ đoàn bị giam giữ trên tàu, ngoại trừ thuyền trưởng. 

Giới chức Đại sứ quán Hàn Quốc tại quốc gia Trung Đông này mới đây đã có cuộc gặp gỡ các thủy thủ để kiểm tra tình trạng sức khỏe và lắng nghe tâm tư của họ.

[Đại sứ quán Hàn Quốc tiếp xúc thủy thủ đoàn trên tàu bị Iran bắt giữ]

Một nguồn tin ngoại giao cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực hoàn thành danh sách các thủy thủ sẽ về nước. Sau khi nhanh chóng tìm hiểu nguyện vọng của họ, chúng tôi sẽ cung cấp cho họ mọi sự hỗ trợ lãnh sự cần thiết." 

Một nguồn tin khác lưu ý Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và chủ tàu sẽ thúc đẩy việc đưa họ trở lại Hàn Quốc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới.

Có tổng cộng 20 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu - 5 người Hàn Quốc, 11 người Myanmar, 2 người Indonesia và 2 người Việt Nam. Một số thủy thủ người Hàn Quốc cho biết họ sẽ ở lại tàu để trông coi con tàu.

Quyết định của Iran trả tự do cho các thủy thủ dường như được đưa ra sau khi Seoul đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán với Mỹ về việc sử dụng một phần số tiền của Iran bị phong tỏa tại các ngân hàng của Hàn Quốc do lệnh trừng phạt của Mỹ để thanh toán các khoản nợ Liên hợp quốc của Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.