Hàn Quốc triển khai tên lửa phá boongke nội địa mới

Quân đội Hàn Quốc đã triển khai Tên lửa đất đối đất chiến thuật, có khả năng tiến hành các cuộc tấn công chính xác đồng thời trong thời gian ngắn nhằm vào hỏa lực pháo binh tầm xa của Triều Tiên.

Việc triển khai tên lửa phá boongke mới của Hàn Quốc nhằm ngăn chặn các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên. Trong ảnh là một buổi diễn tập sử dụng bệ phóng rocket đa nòng siêu lớn của các đơn vị pháo binh Triều Tiên. (Nguồn: KCNA/TTXVN)
Việc triển khai tên lửa phá boongke mới của Hàn Quốc nhằm ngăn chặn các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên. Trong ảnh là một buổi diễn tập sử dụng bệ phóng rocket đa nòng siêu lớn của các đơn vị pháo binh Triều Tiên. (Nguồn: KCNA/TTXVN)

Ngày 18/2, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo nước này đã triển khai một tên lửa phá boongke tự phát triển mới, có khả năng tấn công các mục tiêu của kẻ thù dưới lòng đất, trong nỗ lực ngăn chặn các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên.

Theo đó, quân đội đã triển khai Tên lửa đất đối đất chiến thuật Hàn Quốc (KTSSM), có khả năng tiến hành các cuộc tấn công chính xác đồng thời trong thời gian ngắn nhằm vào hỏa lực pháo binh tầm xa của Triều Tiên, vốn đe dọa khu vực Seoul mở rộng, trong trường hợp khẩn cấp.

JCS cho biết đợt triển khai mới nhất này trang bị cho quân đội khả năng "áp đảo" để tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù trong trường hợp khẩn cấp.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật, còn được gọi là Ure, có nghĩa là sấm sét trong tiếng Hàn, đã được phát triển để tấn công các khẩu pháo tầm xa của Triều Tiên được giấu trong các hang động và đường hầm. Tên lửa này được biết đến với tầm bắn 180 km.

Nhiều khẩu pháo tầm xa của Triều Tiên được bố trí trong phạm vi tấn công của khu vực thủ đô mở rộng (Hàn Quốc) - nơi sinh sống của gần một nửa trong số 51 triệu dân.

JCS cam kết: "Quân đội sẽ theo dõi chặt chẽ các hoạt động quân sự của Triều Tiên dựa trên thế phòng thủ chung vững chắc giữa Hàn-Mỹ và duy trì năng lực cũng như thế trận áp đảo để chống lại mọi mối đe dọa từ Triều Tiên"./.

Vietnam+

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.