Hàn Quốc và Ba Lan nhất trí tiến hành tập trận quân sự chung

Trong cuộc gặp ngày 23/2, các bộ trưởng quốc phòng của Hàn Quốc và Ba Lan nhất trí thành lập cơ quan tham vấn thường kỳ để quản lý "có hệ thống" hợp tác quốc phòng và công nghiệp vũ khí giữa hai nước.
Hàn Quốc và Ba Lan nhất trí tiến hành tập trận quân sự chung ảnh 1Lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc tiến hành cuộc diễn tập đổ bộ trên bãi biển ở thành phố Pohang ngày 26/10/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 24/2 thông báo các bộ trưởng quốc phòng của nước này và Ba Lan đã nhất trí tiến hành đối thoại cấp bộ trưởng về hợp tác công nghiệp vũ khí và tập trận quân sự chung trong các cuộc thảo luận tại Vacsava.

Trong cuộc gặp ngày 23/2, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup và người đồng cấp Ba Lan Mariusz Blaszczak đã nhất trí thành lập cơ quan tham vấn thường kỳ để quản lý "có hệ thống" hợp tác quốc phòng và công nghiệp vũ khí giữa hai nước.

[Mỹ phê chuẩn thương vụ tên lửa có trị giá 10 tỷ USD với Ba Lan]

Hai bên có kế hoạch thảo luận về cấu trúc và phương thức hoạt động một cách "nhanh chóng" và nhất trí tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung để chia sẻ kinh nghiệm trong việc vận hành vũ khí do Hàn Quốc sản xuất, cũng như tăng cường "tương tác" giữa quân đội hai nước.

Cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tìm cách tăng cường hợp tác an ninh sau các thỏa thuận ký kết năm 2022, theo đó Hàn Quốc sẽ cung cấp xe tăng, pháo và máy bay chiến đấu cho Ba Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục