Hàn Quốc và EU cam kết hợp tác chống đánh bắt cá trái phép

Theo Bộ Đại dương-Ngư nghiệp Hàn Quốc, nước này-EU nhất trí hợp tác giải quyết về đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định để thúc đẩy đánh bắt cá bền vững.
Hàn Quốc và EU cam kết hợp tác chống đánh bắt cá trái phép ảnh 1Bộ trưởng Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc Kim Young-choon. (Nguồn: Yonhap)

Bộ Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc ngày 18/10 cho biết nước này và Liên minh châu Âu (EU) nhất trí hợp tác giải quyết vấn đề đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) để thúc đẩy ngành đánh bắt cá bền vững.

Bộ trưởng Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc Kim Young-choon và Ủy viên châu Âu phụ trách môi trường, các vấn đề biển và ngư nghiệp Karmemu Vella ký tuyên bố chung về thực hiện IUU trong cuộc họp diễn ra ở Brussels của Bỉ.

Như vậy, Hàn Quốc trở thành nước thứ tư ký tuyên bố chung với EU về IUU, sau Mỹ, Nhật Bản và Canada.

[Hàn Quốc-EU cam kết cùng nỗ lực vì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên]

Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác kỹ thuật và chính sách vì ngành biển bền vững và chia sẻ kinh nghiệm với các nước đang phát triển ở Đông Nam Á và châu Phi.

EU luôn đóng vai trò hàng đầu trong cuộc chiến toàn cầu chống lại nạn khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Để chống lại hoạt động khai thác IUU, Ủy ban châu Âu (EC) đã ban hành quy định có hiêu lực từ tháng 10/2010, qua đó thiết lập một thống trên toàn EU nhằm ngăn chặn và loại bỏ việc nhập khẩu các sản phẩm thủy, hải sản bị khai thác IUU vào thị trường EU.

EC đã làm việc với tất cả các bên liên quan để đảm bảo việc áp dụng quy định IUU một cách chặt chẽ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục