Hàng chục nghìn người Israel tham gia lễ diễu hành cờ tại Jerusalem

Hơn 2.000 cảnh sát Israel đã được huy động để bảo đảm an ninh cho sự kiện Ngày Jerusalem và đến nay đã bắt giữ hơn 20 người do có hành vi gây rối trật tự.
Hàng chục nghìn người Israel tham gia lễ diễu hành cờ tại Jerusalem ảnh 1Lực lượng an ninh Israel gác tại điểm kiếm soát. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hàng chục nghìn người Israel ngày 29/5 đã tham gia lễ diễu hành cờ qua khu vực Hồi giáo tại thành cổ Jerusalem, dẫn tới các cuộc đụng độ với người Palestine.

Tờ Times of Israel dẫn thông tin của cảnh sát Israel cho biết có ít nhất 50.000 người đã tham gia vào sự kiện kỷ niệm Ngày Jerusalem năm nay.

Một số phần tử Do Thái quá khích thậm chí còn hô lên khẩu hiệu "cái chết cho bọn Arab" trong khi diễu hành trên đường phố, đánh dấu sự kiện Israel chiếm giữ Đông Jerusalem năm 1967.

Người Palestine đã ném đồ vật từ trên các mái nhà vào đoàn diễu hành.

Hơn 2.000 cảnh sát Israel đã được huy động để bảo đảm an ninh cho sự kiện này và đến nay đã bắt giữ hơn 20 người do có hành vi gây rối trật tự.

Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ Palestine cho hay khoảng 40 người Palestine đã bị thương trong các cuộc đụng độ tại thành cổ Jerusalem.

Người Palestine cũng tổ chức các cuộc biểu tình tại Bờ Tây để phản đối lễ diễu hành cờ.

58 người Palestine đã bị thương do đụng độ với lực lượng an ninh Israel, trong đó có tại Ramallah và Nablus./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục