Hàng nghìn người di cư trái phép từ khu vực Trung Mỹ hướng đến Mỹ

Một đoàn khoảng 1.000 người, trong đó chủ yếu là những người trẻ tuổi và trẻ em, đã vượt qua lực lượng an ninh của Guatemala tại qua khu vực biên giới Corinto của Honduras.
Người di cư vượt sông Suchiate từ Tecun Uman (Guatemala) trong hành trình tới Mỹ ngày 23/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người di cư vượt sông Suchiate từ Tecun Uman (Guatemala) trong hành trình tới Mỹ ngày 23/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hàng nghìn người di cư trái phép ở khu vực Trung Mỹ, trong đó hầu hết là người Honduras, ngày 1/10 đã vượt qua lực lượng quân đội có vũ trang của Guatemala để tiến vào nước này, và từ đây hướng đến Mỹ.

Theo những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Facebook, một đoàn khoảng 1.000 người, trong đó chủ yếu là những người trẻ tuổi mang ba lô và kèm theo trẻ em, đã vượt qua lực lượng an ninh của Guatemala tại qua khu vực biên giới Corinto của Honduras.

Giới chức Guatemala cho biết những người di cư bắt đầu tập trung tại khu vực gần biên giới nước này từ sáng sớm và sau nửa ngày, hơn 3.000 người di cư trái phép đã tiến vào, bất chấp những hạn chế liên quan đến đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, buộc Guatemala phải kêu gọi sự hỗ trợ từ Honduras.

[Mỹ chỉ tiếp nhận tối đa 15.000 người tị nạn trong 12 tháng tới]

Trước tình hình này, Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei cùng ngày đã ra lệnh bắt giữ hàng nghìn người Honduras đã xâm nhập trái phép vào nước này.

Ông Giammattei cho biết những người di cư trái phép này sẽ được đưa trở lại khu vực biên giới và giao cho nhà chức trách Honduras. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi người di cư tự nguyện trở về đất nước.

Đây là đợt di cư lớn nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở khu vực Trung Mỹ hồi tháng 3 vốn khiến hoạt động đi lại bị đình trệ cũng như làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và nghèo đói.

Sự việc xảy ra chỉ 1 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11 tới. Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa, đã nhấn mạnh giải quyết nạn nhập cư bất hợp pháp là một phần quan trọng trong cương lĩnh tranh cử của ông.

Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đối với các nền kinh tế ở khu vực Trung Mỹ và khiến hơn 2.300 người tử vong ở Honduras./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.