Hàng nghìn người Israel tuần hành trong bối cảnh căng thẳng leo thang

Tuần hành và đụng độ ngày 10/4 xảy ra trong bối cảnh Israel và Palestine gia tăng căng thẳng, đặc biệt sau vụ cảnh sát Israel đụng độ với hàng trăm người Palestine ở khu vực đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa.
Hàng nghìn người Israel tuần hành trong bối cảnh căng thẳng leo thang ảnh 1Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại khu vực đền thờ Al-Aqsa (Israel gọi là Núi Đền) ở Jerusalem ngày 8/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã ngày 10/4 đưa tin hàng nghìn người Israel định cư ở Bờ Tây và hàng chục chính trị gia đã tham gia tuần hành tại khu vực này.

Cuộc tuần hành đến Eviatar diễn ra dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát và quân đội.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy binh lính Israel đụng độ với những người biểu tình Palestine phản đối cuộc tuần hành.

Theo Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ Palestine, ít nhất 56 người Palestine bị thương do hơi cay sử dụng trong các cuộc đụng độ. 

Cùng ngày, Bộ Y tế Palestine cho biết 1 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một cuộc đụng độ liên quan lực lượng Israel.

Quân đội Israel xác nhận lực lượng của họ đang hoạt động trong trại Aqabat Jaber gần Jericho để thực hiện nhiệm vụ "bắt giữ một nghi phạm khủng bố."

[Palestine chỉ trích Israel gây căng thẳng tình hình khu vực]

Theo quân đội Israel, các binh sỹ đã đáp trả khi "các đối tượng tình nghi có động thái tấn công", đồng thời đã bắt giữ một kẻ tình nghi khác.

Theo hãng thông tấn Wafa (Palestine), cuộc đụng độ nổ ra khi quân đội tiến vào trại và bao vây một số ngôi nhà, trong khi một quan chức an ninh Palestine cho rằng lực lượng Israel đã bắt giữ 5 người. 

Tuần hành và đụng độ ngày 10/4 xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng đáng kể giữa Israel và Palestine, đặc biệt sau vụ cảnh sát Israel đụng độ với hàng trăm người Palestine ở khu vực đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà Israel gọi là Núi Đền ở Đông Jerusalem.

Đây cũng là quãng thời gian nhạy cảm với cả Israel và Palestine, do vừa diễn ra Lễ Quá hải của người Do Thái vừa là tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10/4 cho biết ông đã quyết định để Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant tiếp tục đảm nhiệm vị trí này do tình hình an ninh ở Israel đang căng thẳng.

Ông Netanyahu cho biết thêm các bất đồng giữa ông và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã được giải quyết.

Trước đó, ông Yoav Gallant đã kêu gọi Chính phủ Israel nên dừng kế hoạch cải cách tư pháp đang gây nhiều tranh cãi hiện nay.

Căng thẳng đã gia tăng đáng kể giữa Israel và Palestine, đặc biệt sau vụ cảnh sát Israel đụng độ với hàng trăm người Palestine ở khu vực đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà Israel gọi là Núi Đền ở Đông Jerusalem./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục