Hạng Nhì Quốc gia 2021: 14 đội tham dự với 2 bảng đấu hấp dẫn

Lượt đi vòng loại giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia năm 2021 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 4/5 đến 3/6 và lượt về diễn ra từ ngày 5/7 đến 4/8.
(Ảnh: VFF)
(Ảnh: VFF)

Sáng nay (5/4), Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá hạng Nhì quốc gia 2021 đã diễn ra tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). 

Lượt đi vòng loại giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia năm 2021 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 4/5 đến 3/6 và lượt về diễn ra từ ngày 5/7 đến 4/8. 

14 đội tham dự mùa giải năm nay gồm: Đồng Tháp (xuống hạng từ hạng Nhất năm 2020), Trẻ SHB Đà Nẵng, Kon Tum, Lâm Đồng, Hòa Bình, Bình Thuận, Gia Định, Tiền Giang, Vĩnh Long, PVF, Đồng Nai, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và 2 đội mới thằng hạng từ hạng Ba năm 2020 là Hải Nam Vĩnh Phúc, Trẻ Quảng Nam.

Hạng Nhì Quốc gia 2021: 14 đội tham dự với 2 bảng đấu hấp dẫn ảnh 1Gia Định, Phù Đổng và Phú Thọ là những đội đã giành quyền thăng hạng ở hạng Nhì năm 2020. (Ảnh: Gia Định FC)

Các đội bóng sẽ chia thành hai bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt tính điểm để xếp hạng. Sau đó, hai đội có thứ hạng cao nhất mỗi bảng được vào thi đấu vòng chung kết (dự kiến diễn ra ngày 12/8/2021). 

Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm các đội: Kon Tum, Lâm Đồng, Trẻ SHB Đà Nẵng, Trẻ Quảng Nam, Hải Nam Vĩnh Phúc, Hòa Bình, và PVF. Còn lại, Bình Thuận, Đồng Nai, Gia Định, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long nằm ở bảng B. 

Như vậy, không có bảng đấu tử thần ở lượt đi giải hạng Nhì 2021 khi những đội được đánh giá cao nằm đều ở hai bảng. Điều này hứa hẹn những cuộc đấu hấp dẫn, qua đó giúp giải trở nên kịch tính hơn. 

Còn nhớ, ở mùa giải năm ngoái, Gia Định FC vỡ òa ở trận đấu then chốt sau khi thắng tối thiểu 1-0 Công An Nhân Dân để giành tấm vé thăng hạng cùng Phù Đổng và Phú Thọ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nhấn mạnh: "Kể từ mùa giải đầu tiên được tổ chức vào năm 1999 cho đến nay, giải bóng đá hạng Nhì quốc gia đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống thi đấu các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia. 

"Trong những năm gần đây, Giải tiếp tục được VFF chú trọng nâng cấp về chất lượng cũng như công tác tổ chức nhằm giúp các đội bóng có sự tiếp cận chủ động với những yêu cầu, những tiêu chuẩn của hệ thống các giải chuyên nghiệp quốc gia khi được quyền thăng hạng thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia mùa giải kế tiếp," ông Lê Hoài Anh chia sẻ./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục