Hàn-Mỹ-Nhật Bản lên kế hoạch đối thoại về tăng hợp tác 3 bên

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến sẽ tổ chức các cuộc thảo luận vào tuần tới về tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như cách thức tăng cường hợp tác ba bên.
Hàn-Mỹ-Nhật Bản lên kế hoạch đối thoại về tăng hợp tác 3 bên ảnh 1Từ trái sang phải: Đại diện của Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 8/2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này cùng với Mỹ và Nhật Bản sẽ tổ chức đối thoại cấp thứ trưởng tại Washington vào tuần tới để thảo luận về tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như cách thức tăng cường hợp tác ba bên.

Bộ trên cho biết Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong sẽ nhóm họp ba bên với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và người đồng cấp Nhật Bản Takeo Mori vào ngày 13/2 tới.

[Đặc phái viên Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản thảo luận về vấn đề Triều Tiên]

Dự kiến, ba bên sẽ tổ chức các cuộc thảo luận về mở rộng hợp tác trong việc tăng cường khả năng răn đe, cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu khác. Đây sẽ là cuộc họp cấp thứ trưởng ba bên lần thứ ba dưới thời chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Cuộc họp tương tự mới nhất diễn ra tại Tokyo hồi tháng 10/2022.

Trong chuyến công du Mỹ lần này, ông Cho Hyun-dong cũng có các cuộc gặp riêng rẽ với bà Sherman và ông Mori, thu hút sự chú ý của dư luận về việc liệu Seoul và Tokyo có thu hẹp được bất đồng về vấn đề các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời chiến hay không.

Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiến hành một số vòng tham vấn cấp chuyên viên về cách thức giải quyết vấn đề này trước đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục