Hàn-Nhật-Mỹ nhất trí duy trì hợp tác chặt chẽ chống Triều Tiên

Quan chức 3 nước đã nhất trí duy trì hợp tác chặt chẽ trong việc gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên để nước này không tiến hành thêm hành động khiêu khích và hướng tới từ bỏ chương trình hạt nhân.
Hàn-Nhật-Mỹ nhất trí duy trì hợp tác chặt chẽ chống Triều Tiên ảnh 1Tên lửa đạn đạo Hwasong-12 được phóng từ một địa điểm bí mật ngày 14/5. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Kyodo, giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản cho hay, ngày 1/12, các quan chức quốc phòng của hai nước này và Mỹ đã nhất trí duy trì hợp tác chặt chẽ trong việc gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên để nước này không tiến hành thêm những hành động khiêu khích và hướng tới từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân của họ.

Một hội nghị trực tuyến đã được tổ chức giữa Chánh Văn phòng chính sách Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Yeo Suk Joo, Vụ trưởng Vụ chính sách quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ông Masami Oka và ông David Helvey, quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh châu Á-Thái Bình Dương.

[Hàn-Mỹ không xem xét các biện pháp quân sự chống Triều Tiên]

Hội nghị ba bên nói trên được tổ chức nhằm chia sẻ thông tin và thảo luận về những hành động đáp trả sau khi Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hôm 29/11. Bình Nhưỡng tuyên bố đây là loại ICBM mới có thể tấn công bất kỳ địa điểm nào trên lãnh thổ nước Mỹ với một đầu đạn hạt nhân.

Theo các tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Bộ Quốc phòng Nhật Bản, các quan chức trên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế trong việc thực thi hiệu quả các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục