Theo ôngMonti, Italy đã tổ chức ba vòng đàm phán quốc tế về vấn đề này. Trongcuộc đàm phán gần đây nhất diễn ra tuần trước, các quan chức của 11 nướcvà Liên minh châu Âu đã nhất trí về việc cần áp đặt thêm trừng phạt.
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Monti nói: "Mọi người đều nhất trí vềtính cấp bách của việc tăng cường các công cụ gây sức ép lên Iran để bắtđầu làm giảm thu nhập của nước này từ hoạt động xuất khẩu dầu thô vốnđang tài trợ cho chương trình hạt nhân và tên lửa của Tehran."
Cuộc đàm phán tại trụ sở Bộ Ngoại giao Italy hôm 20/12 gồm các đại diệncấp cao của Australia, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, ArậpXêút, Hàn Quốc, Các tiểu vương quốc Arập Thống Nhất và Mỹ, nước đề xuấttổ chức hội nghị này.
Hiện ENI đang nhận dầu để trừ vào các khoản nợ củaCông ty Dầu mỏ Quốc gia Iran. Trước đó trong tháng, ENI ước tính Iranvẫn còn nợ họ lượng dầu trị giá khoảng 2 tỷ USD.
Trong diễn biếnliên quan, kênh truyền hình phát bằng tiếng Anh, Press TV đưa tin chỉ huycấp cao thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran Hossein Salami ngày29/12 tuyên bố Mỹ không có tư cách để nói Tehran "phải làm gì ở Eo biển Hormuz."
Ông Salami được dẫn lời nói: "Bất cứ mối đe dọa nào sẽ đều bịđáp lại bằng đe dọa... Chúng tôi sẽ không từ bỏ những biện pháp chiếnlược của mình nếu các lợi ích sống còn của Iran bị phá hoại bằng bất cứcách nào".
Hạm đội 5 của Mỹ hôm 28/12 tuyên bố sẽ không để xảy rabất cứ gián đoạn nào về hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz, tuyếnđường biển chia tách Oman và Iran./.