HLV Kiatisuk tiết lộ thú vị về cú ngược dòng ngoạn mục của Thái Lan

Huấn luyện viên trưởng Kiatisuk Senamuang đã có những tiết lộ thú vị về cuộc đối thoại giữa ông với các học trò trong giờ nghỉ trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 vừa diễn ra hôm 20/12.
HLV Kiatisuk tiết lộ thú vị về cú ngược dòng ngoạn mục của Thái Lan ảnh 1Kiatisuk đã đạt được những thành công rực rỡ chỉ trong thời gian rất ngắn. (Ảnh: Goal)

Huấn luyện viên trưởng Kiatisuk Senamuang đã có những tiết lộ thú vị về cuộc đối thoại giữa ông với các học trò trong giờ nghỉ trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 vừa diễn ra hôm 20/12.

Thái Lan bị dẫn 2-0 trong hiệp một và phải nhận thêm một bàn thua nữa ngay sau giờ nghỉ. Nhưng các học trò của Kiatisuk đã trở lại mạnh mẽ với hai bàn thắng ở cuối trận. Họ thua 2-3 nhưng thắng chung cuộc 4-3 để đăng quang ngôi vô địch AFF Cup lần thứ tư trong lịch sử.

Nhưng trước chiến thắng ấy, Thái Lan thực sự đã trải qua những giờ phút sợ hãi. Tập thể trẻ trung của người Thái đã phải đối diện với một thử thách lớn khi họ bị dẫn trước ba bàn. Kiatisuk kể lại: “Đối đầu với Malaysia được chơi trên sân nhà là việc cực kỳ khó khăn. Nhưng ở giờ nghỉ, khi tỷ số là 0-2, tôi đã hỏi các cầu thủ rằng họ muốn đá tiếp hay muốn nghỉ. Nếu câu trả lời là không và họ muốn thua cuộc, họ có thể trở về nhà.”

“Sau đấy, các cầu thủ trẻ đã trở lại mạnh mẽ, họ đã chơi một hiệp hai tuyệt vời.”

Nói về quả phạt đền mở tỷ số cho Malaysia, Kiatisuk khẳng định: “Chúng tôi tôn trọng quyết định của trọng tài. Thái Lan cũng có một quả phạt đền ở Bangkok. Bởi thế, tình huống này không phải là vấn đề.”

Danh hiệu này giúp bản thân Kiatisuk và tuyển Thái Lan độc chiếm hai vị trí cao nhất của bóng đá Đông Nam Á. Hồi tháng Mười Hai năm ngoái, U23 Thái Lan cũng đã giành huy chương vàng bóng đá nam ở SEA Games 27. Thái Lan hiện là đương kim vô địch và cũng là quốc gia giàu thành tích nhất ở bóng đá nam SEA Games và AFF Cup./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục