HLV Park Hang-seo: 'Bây giờ tôi đã hiểu kiếm 1 điểm khó như thế nào'

Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận đẳng cấp chênh lệch giữa tuyển Việt Nam với Nhật Bản và chỉ ra nhiều mặt hạn chế của đội nhà khi tham dự giải đấu lớn như vòng loại thứ ba World Cup.
Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ ra nhiều mặt hạn chế của tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ ra nhiều mặt hạn chế của tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Trong phòng họp báo sau trận Việt Nam-Nhật Bản vào tối nay (11/11), huấn luyện viên Park Hang-seo dành nhiều thời gian để chia sẻ về mặt hạn chế của đội tuyển Việt Nam khi tham dự giải đấu lớn như vòng loại thứ ba World Cup 2022. 

Nhà cầm quân người Hàn Quốc một lần nữa khẳng định rằng bóng đá Việt Nam muốn phát triển và thu hẹp khoảng cách với những nền bóng đá hàng đầu châu Á thì phải tập trung đào tạo bóng đá trẻ. 

Với ông Park, vòng loại thứ ba World Cup 2022 hiện tại chỉ là quá trình để tuyển Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tốt hơn năng lực của cầu thủ.

Tuyển Việt Nam còn nhiều hạn chế

HLV Park Hang-seo: Tôi vẫn cảm ơn mọi người khi chúc mừng đội chơi tốt và chỉ thua sát nút. Nhưng chẳng có gì đáng chúc mừng về điều ấy cả. Nói chúc mừng có phần hơi kỳ lạ. Chúng ta thua Nhật Bản ở Asian Cup với tỷ số 0-1 và hôm nay lặp lại điều đó. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức nhưng chứng ta phải nhìn nhận rằng năng lực cá nhân giữa hai đội có khoảng cách. 

Tôi không thể đánh giá về sự phát triển của Nhật Bản. Còn về Việt Nam, từ xưa đến nay, chúng ta chủ yếu đá với các đối thủ tại Đông Nam Á,  nên bây giờ gặp các đội hàng đầu châu Á thì các cầu thủ đã có những sự thiếu tự tin nhất định. 

Nhiều khi, tôi cảm thấy họ tự ti khi đá với các đội hàng đầu châu Á. Chúng ta phải cải thiện điều này bằng quá trình tích lũy kinh nghiệm để phát triển hơn nữa.

Tuyển Việt Nam còn khoảng cách xa với các nền bóng đá hàng đầu châu lục. (Ảnh: PV/Vietnam+)

- Đội tuyển Việt Nam đã thua 5 trận ở vòng loại thứ ba World Cup. Điều đó tác động tới ông như thế nào?

HLV Park Hang-seo: Chúng tôi thua 5 trận và chịu áp lực vì kết quả không tốt. Đó là sự thật nhưng cũng bình thường thôi. Trong cuộc đời bóng đá của tôi, đến bây giờ tôi mới hiểu rằng kiếm 1 điểm khó khăn như thế nào. Tới vòng này, tôi mới thấy các đối thủ mạnh thật sự. Với tư cách huấn luyện viên trưởng, tôi vẫn luôn nỗ lực hết sức.

Nhưng ở những trận tới, không chỉ tôi mà mọi người đừng chỉ chú ý vào kết quả trận đấu. Chúng ta nên xây dựng phương án dài hơn, đặt mục tiêu để làm sao có các kết quả tốt, làm sao để tiếp tục lọt vào vòng loại thứ ba World Cup trong tương lai.

- Thất bại ở vòng loại thứ ba World Cup có ảnh hưởng tới mục tiêu vô địch AFF Cup hay không?

HLV Park Hang-seo: Giải đấu này quá sức với tuyển Việt Nam trong lần đầu tham dự. Nếu chúng ta đặt tham vọng ở vòng loại này này thì kết quả vừa qua mới là thất bại. Còn các trận đấu tại giải này là một quá trình để chúng ta tích lũy, nâng cao tốt hơn năng lực của cầu thủ.

Với AFF Cup, sau trận tới, chúng tôi sẽ sang Singapore và tiếp tục nỗ lực. Tình hình hiện nay với tuyển Việt Nam là có nhiều trường hợp chấn thương như Văn Lâm, Văn Toản, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu. Tuyển Việt Nam chịu khoảng trống rất lớn từ việc vắng mặt của cầu thủ chủ chốt. Nhiệm vụ hiện tại của tôi và ban huấn luyện là phải tìm những cầu thủ mới có thể thay thế.

Cần đầu tư đào tạo cầu thủ trẻ

- Bao giờ tuyển Việt Nam rút ngắn được khoảng cách với các nền bóng đá ở vòng loại thứ ba World Cup?

HLV Park Hang-seo: Tôi cho rằng để rút ngắn khoảng cách thì chúng ta phải đầu tư từ bóng đá trẻ rồi mới phát triển được. Nếu chúng ta cứ chỉ trông chờ vào đội tuyển quốc gia và tìm kiếm thành quả từ đó thì rất khó. Có thể mấy năm nữa Việt Nam mới rút ngắn khoảng cách với các nền bóng đá lớn. Tôi không thể nói trước điều gì.

Những người đứng đầu nền bóng đá phải có kế hoạch. Làm bóng đá trẻ phải theo từng lứa, làm từng giai đoạn, phải kết hợp nhiều bên. 

Ví dụ, trong bốn năm qua, tôi chứng kiến tiền đạo Việt Nam không có thêm cầu thủ xuất sắc. Sau Anh Đức, Tiến Linh và Đức Chinh, chúng ta có nhiều tiền đạo nhưng không ai hơn thế hệ tước. Ở V-League, các đội đa số sử dụng tiền đạo ngoại. Bóng đá Việt Nam không có tiền đạo tiềm năng nào kể từ lứa U22 đổ lên. 

HLV Park Hang-seo: 'Bây giờ tôi đã hiểu kiếm 1 điểm khó như thế nào' ảnh 2Bóng đá Việt Nam cần tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ thi đấu V-League. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ở đội tuyển U22 cũng vậy. Có rất ít cầu thủ trẻ được thi đấu ở V-League. Cầu thủ không thể đi lên trong thời gian ngắn được. Nếu họ không được đá thì năng lực sẽ đi xuống. Chúng ta muốn họ vô địch SEA Games nhưng không biết làm sao để năng lực cầu thủ tăng lên. 

Ví dụ, chúng ta có khoảng cách với các đội châu Á và luôn gặp áp lực khi đối đầu. Nếu không cho cầu thủ thi đấu V-Leauge thì làm sao để họ nâng cao được năng lực và sẵn sàng đối diện áp lực. SEA Games năm tới, chúng tôi phải suy nghĩ nghiêm túc và thay đổi khi đặt mục tiêu rất cao./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục