HLV Sài Gòn FC tự tin đội nhà là 'cô gái đẹp' dù mới đứt chuỗi bất bại

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đánh giá lối chơi Sài Gòn FC đẹp mắt như “một cô gái” dù bị đặt nghi vấn chơi phòng ngự thụ động, thực dụng để bảo vệ chuỗi trận bất bại và ngôi đầu bảng V-League 2020.
Sài Gòn FC đặt mục tiêu vô địch V-League 2020 sau giai đoạn một. (Ảnh: Giang Hiển/Vietnam+)
Sài Gòn FC đặt mục tiêu vô địch V-League 2020 sau giai đoạn một. (Ảnh: Giang Hiển/Vietnam+)

Sau trận đấu giữa Sài Gòn FC với Viettel tối 26/9, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành bị đặt câu hỏi về lối chơi phòng ngự số đông, không ngại phạm lỗi và vô cùng thực dụng. Trước đội khách, đội bóng đang dẫn đầu V-League thi đấu lép vế hơn, vẫn lấy phòng ngự làm cơ sở và không có thế trận kiểm soát. 

Tuy nhiên, trả lời báo chí, vị chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng Sài Gòn FC vẫn tự tin về lối chơi của đội nhà. 

“Hôm nay chúng tôi đá đẹp đó chứ. Lối chơi đẹp mắt có nhiều khía cạnh. Như một cô gái vậy, bạn có thể thấy cô ấy đẹp nết nhưng có thể thấy vẻ đẹp như một người mẫu. Khái niệm đẹp do mỗi người cảm nhận thôi. Cái đẹp ở tập thể cũng khác. Khi chúng tôi bắt nhịp rồi thì các bạn sẽ thấy lối chơi khác. Như trước đây thi đấu với Thanh Hóa hay Nam định, chúng tôi đá đẹp. Tôi cho phép hai hậu vệ biên lên tấn công. Nhưng trận hôm nay khó khăn bởi Viettel rất mạnh, đà phong độ đang lên cao,” ông Vũ Tiến Thành cho hay. 

Sài Gòn FC thua 0-1 Viettel ở vòng 12 V-League bởi bàn thắng duy nhất ở những phút cuối của tiền đạo Vũ Minh Tuấn. Thất bại này khiến họ bị cắt đứt chuỗi bất bại từ đầu mùa giải tới nay. 

Dẫu vậy, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành không quá thất vọng. “Để có thể tách tốp là rất khó khăn khi các đội bóng đuổi như Hà Nội FC, Viettel và Than Quảng Ninh đều hay. Lúc này, chúng tôi hướng tới vô địch giai đoạn một V-League 2020,” ông Thành cho hay. 

HLV Sài Gòn FC tự tin đội nhà là 'cô gái đẹp' dù mới đứt chuỗi bất bại ảnh 1Chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng Sài Gòn FC, ông Vũ Tiễn Thành tự tin đội nhà chơi đẹp mắt. (Ảnh: Giang Hiển/Vietnam+)

Sài Gòn từng chơi tốt trước khi V-League 2020 tạm nghỉ lần hai vì dịch COVID-19 với lối chơi thực dụng, “biết người biết ta.” Tuy nhiên, đội bóng này đang cho thấy nhiều điểm yếu sau thất bại trước Viettel vừa qua. 

Giải thích điều này, vị chủ tịch kiêm huấn luyện viên nói: “Viettel lấy lại nhịp thi đấu sau quãng nghỉ bằng 3 trận ở cúp Quốc gia còn chúng tôi đã nghỉ hai tháng không thi đấu. Tất nhiên chúng tôi có đá giao hữu nhưng nó rất khác. Rất nhiều điều đã tác động khiến cầu thủ mệt mỏi hơn. Tôi muốn nói rằng vì dịch COVID-19 thì phải tạm dừng giải nhưng đừng phủ nhận công sức 11 trận đấu trước đó của chúng tôi. Sài Gòn FC thực sự đã chơi tốt.”

Bị cắt đứt chuỗi bất bại bởi thất bại ở vòng 12 V-League, Sài Gòn FC vẫn đứng đầu bảng xếp hạng nhưng chỉ còn khoảng cách 1 điểm với Viettel đứng ngay sau. Vòng đấu tới, đội bóng này sẽ phải chạm trán một đối thủ trực tiếp nữa trong nhóm đầu bảng là Than Quảng Ninh./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục