Hội đồng nghị viện NATO sẽ tổ chức phiên họp ở Ukraine vào năm 2020

Phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội Ukraine Gerashchenko ngày 8/10 cho biết, Ukraine sẽ lần đầu tiên tổ chức phiên họp Hội đồng nghị viện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm 2020.
Hội đồng nghị viện NATO sẽ tổ chức phiên họp ở Ukraine vào năm 2020 ảnh 1Một phiên họp toàn thể Hội đồng Nghị viện NATO. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS, Phó chủ tịch thứ nhất Quốc hội Ukraine Gerashchenko ngày 8/10 cho biết, Ukraine sẽ lần đầu tiên tổ chức phiên họp Hội đồng nghị viện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm 2020.

Bà Gerashchenko xác nhận: "Vào năm 2020, Ukraine sẽ lần đầu tiên tổ chức phiên họp Hội đồng nghị viện NATO. Đóng góp tuyệt vời của phái đoàn Ukraine tại Hội đồng nghị viện NATO ở Bucharest đã dẫn đến quyết định ngày hôm nay." Theo lời bà Gerashchenko, Ukraine "đang đi đúng con đường châu Âu-Đại Tây Dương."

[NATO ủng hộ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Đông Ukraine]

Hội đồng nghị viện NATO có nhiệm vụ đảm bảo mối quan hệ giữa liên minh này và công dân của các quốc gia châu Âu-Đại Tây Dương. Với chương trình hành động này, giới nghị sỹ từ các quốc gia khác được mời đến tham gia các phiên họp của hội đồng.

Hội đồng nghị viện NATO tổ chức hai phiên họp toàn thể mỗi năm, vào cuối tháng Năm và tháng 10 hoặc tháng 11, mà không cố định nơi tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục