Hội nghị ngoại trưởng nhóm Normandie bàn về xung đột Ukraine

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeir đã mời những người đồng cấp Nga, Ukraine và Pháp tới Berlin để thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng ở miền Đông Ukraine vào tối 21/1.
Hội nghị ngoại trưởng nhóm Normandie bàn về xung đột Ukraine ảnh 1Quân đội Ukraine tại khu vực miền Đông. (Nguồn: AFP)

Thông báo của Bộ Ngoại giao Đức ngày 20/1 cho biết Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeir đã mời những người đồng cấp Nga, Ukraine và Pháp tới Berlin để thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng ở miền Đông Ukraine vào tối 21/1.

Cuộc gặp ngoại trưởng bốn bên này được tổ chức theo đề nghị của Moskva và Kiev giữa lúc xung đột leo thang nguy hiểm tại miền Đông Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, đây là cuộc gặp ngoại trưởng nhóm Normandie lần thứ hai sau khi các bên không đạt được kết quả cụ thể nào tại cuộc gặp hôm 12/1 do bất đồng quan điểm giữa đại diện của Nga và Ukraine.

Cuộc gặp này sẽ bàn cách thức và khả năng xoa dịu khủng hoảng ở Đông Ukraine, trước mắt là tìm kiếm khả năng tiến hành hội nghị thượng đỉnh bốn bên giữa Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp François Hollande.

Chính phủ Đức khẳng định cuộc gặp thượng đỉnh sẽ chỉ diễn ra khi tình hình Đông Ukraine đạt được những tiến triển cụ thể.

Ngoại trưởng Steinmeier thừa nhận hiện "không có biện pháp lý tưởng nào để có thể thoát khỏi khủng hoảng và xung đột," song khẳng định mục tiêu của cuộc gặp ngoại trưởng bốn bên là ngăn chặn xung đột quân sự tiếp tục leo thang cũng như xoa dịu căng thẳng chính trị giữa Kiev và Moskva.

Ông kêu gọi các bên liên quan trong cuộc xung đột Ukraine sẵn sàng thỏa hiệp cũng như thực thị thỏa thuận Minsk, trong đó nhiều lĩnh vực của thỏa thuận cho đến nay vẫn "giậm chân tại chỗ."

Trong khi đó, phía Nga hiện bày tỏ hoài nghi về cơ hội tiến tới một cuộc gặp thượng đỉnh bốn bên để giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) về chính sách thù địch của khối với Moskva, điều được thể hiện ở hội nghị Ngoại trưởng EU vừa qua là việc EU thiếu đánh giá khách quan với những hành động của chính quyền Kiev.

Trong khi đó, sau thời gian ngắn lắng dịu, tình hình Đông Ukraine lại tiếp tục leo thang căng thẳng. Riêng trong ngày 20/1 đã có sáu dân thường thiệt mạng do xung đột giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập tại Đông Ukraine.

Quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc pháo kích dữ dội nhằm giành lại sân bay chiến lược Donestk, hiện đang nằm trong sự kiểm soát của lực lượng đòi độc lập.

Moskva khẳng định các hoạt động tấn công quân sự của Kiev ở miền Đông nước này đã hủy hoại triển vọng của cuộc gặp thượng đỉnh bốn bên để giải quyết khủng hoảng Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục