Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều Tiên có thể sẽ diễn ra trong tháng này

Hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra ngay trước hoặc sau khi ông Putin tham dự một diễn đàn về Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, dự kiến sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 25-27/4.
Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều Tiên có thể sẽ diễn ra trong tháng này ảnh 1Tổng thống NgaVladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: Sky News)

Kyodo dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 16/4 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào cuối tháng này.

Theo nguồn tin trên, hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra ngay trước hoặc sau khi ông Putin tham dự một diễn đàn về Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, dự kiến sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 25-27/4.

Ông Putin có thể sẽ tới vùng Viễn Đông của Nga, nơi giáp với Triều Tiên và được coi là địa điểm khả thi để tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

[Nhóm nghị sỹ Nga gặp giới chức Triều Tiên về hợp tác kinh tế]

Hồi tháng Năm năm ngoái, ông Putin đã mời ông Kim đến thăm Nga.

Hôm 4/3, người phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov được hãng thông tấn Tass của Nga dẫn lời nói rằng ngày và địa điểm chính xác của chuyến thăm của ông Kim tới Moskva sẽ được thống nhất thông qua các kênh ngoại giao "trong tương lai gần."

Trước đó, Yonhap đưa tin theo một quan chức hàng đầu Hàn Quốc, một nhà ngoại giao cấp cao Nga đã xác nhận công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống nước này Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang được tiến hành.

Phát biểu với báo giới vào ngày 16/4, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun cho biết người đồng cấp Nga Vladimir Titov đã nhắc lại tuyên bố trước đó của Kremlin rằng Moskva đã chuẩn bị từ lâu cho hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo nói trên.

Ông Cho và ông Titov đã tổ chức phiên họp thứ 7 trong khuôn khổ đối thoại chiến lược cấp cao song phương tại thủ đô Moskva của Nga để thảo luận một loạt vấn đề song phương, trong đó có những nỗ lực hòa bình sắp tới trên bán đảo bị chia cắt.

Trước cuộc họp, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo về những công tác chuẩn bị cho cái sẽ là hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều đầu tiên song không nêu rõ chi tiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục