IAEA: Iran đã làm loãng hơn 4.000kg urani xuống mức tự nhiên

Theo báo cáo của IAEA được công bố ngày 20/10, Iran đang thực hiện những cam kết đúng với thỏa thuận tạm thời như làm loãng 4.100kg urani nồng độ 2% xuống mức tự nhiên.
IAEA: Iran đã làm loãng hơn 4.000kg urani xuống mức tự nhiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Iran đang có thêm những động thái tích cực trong việc tuân thủ những điều khoản nêu trong thỏa thuận hạt nhân tạm thời đã được ký với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) tháng 11 năm ngoái.

Thông tin này được đưa ra trong báo cáo tháng công bố ngày 20/10 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cập nhật tình hình thực thi thỏa thuận nói trên.

Theo báo cáo của IAEA, Iran đang thực hiện những cam kết đúng với thỏa thuận tạm thời như làm loãng 4.100kg urani nồng độ 2% xuống mức tự nhiên.

Đây là một trong những biện pháp bổ sung mà Iran đã đồng ý thực hiện khi các bên nhất trí kéo dài thêm 4 tháng đối với thỏa thuận tạm thời, đồng thời là dấu hiệu tích cực cho thấy Tehran và P5+1 đang tiến gần hơn tới mục tiêu đạt được thỏa thuận hạt nhân toàn diện vào thời hạn chót ngày 24/11 tới.

IAEA được giao nhiệm vụ đánh giá việc Iran thực thi thỏa thuận hạt nhân tạm thời, một văn kiện được đưa ra nhằm kéo dài thời gian đàm phán về một giải pháp toàn diện phá vỡ tình trạng bế tắc liên quan đến chương trình hạt nhân của quốc gia Hồi giáo, cũng như xua tan những quan ngại về một cuộc chiến tranh Trung Đông mới.

Theo thỏa thuận tạm thời này, Tehran phải ngừng những hoạt động hạt nhân nhạy cảm để đổi lấy việc được các cường quốc phương Tây gỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế và một thỏa thuận hạt nhân toàn diện đáng lý phải được ký vào ngày 20/7 vừa qua.

Tuy nhiên, sau đó các bên đã phải kéo dài thời hạn chót thêm 4 tháng, tới ngày 24/11, do chưa thể thu hẹp bất đồng liên quan đến những vấn đề tranh cãi.

Hiện các nước phương Tây vẫn nghi ngờ chương trình hạt nhân của Iran là vỏ bọc cho công tác chế tạo vũ khí hủy diệt, điều mà Nhà nước Hồi giáo một mực bác bỏ với lời khẳng định đây là chương trình hoàn toàn vì mục đích hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.