![(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn) [Infographics] Hàng vạn người chết trong cuộc chiến ở Syria ảnh 1](https://media.vietnamplus.vn/images/87c1da582c501a99b4b23f2f14d2e91f738abb8edfeba016a65542beaa43df2190f8d028c0c6f68ae49df9f8f4712c094f9efb0c8972265f49d8f86164867992/info_ctsyria1.jpg)
Tính tới ngày 19/12, tổng số người chết trong cuộc chiến kéo dài gần 6 năm qua ở Syria đã lên tới gần 150.000 người, hơn 2/3 trong số đó là dân thường./.
Tính tới ngày 19/12, tổng số người chết trong cuộc chiến kéo dài gần 6 năm qua ở Syria đã lên tới gần 150.000 người, hơn 2/3 trong số đó là dân thường./.
Các nước Arab như UAE, Qatar, Kuwait và Jordan đã hoan nghênh vai trò trung gian của Saudi Arabia trong hội đàm Nga-Mỹ, đồng thời hy vọng cuộc hội đàm góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.
Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo nước này và lực lượng Hamas đã đạt được thỏa thuận thả 6 con tin đang bị giam giữ tại Gaza trong khuôn khổ giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn hiện tại.
Hamas tái khẳng định sẵn sàng thực hiện giai đoạn thứ hai và thứ ba của thỏa thuận ngừng bắn, song bác bỏ yêu cầu của Israel về việc lực lượng này phải rời khỏi Gaza.
Giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn nhằm đảm bảo việc phóng thích tất cả các con tin đang bị Hamas giam giữ và hướng đến một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Gaza.
Những khí tài tham gia cuộc tập trận có UAV trinh sát Bina, Qandil 4 và Qandil 5, UAV ném bom Arbaeen có khả năng cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng, và các UAV cảm tử Ra'ad 2, Ra'ad 3 và Saeqeh.
Phía Israel đã đồng ý cho phép vận chuyển các ngôi nhà di động và thiết bị hạng nặng vào Gaza để phục vụ cho công tác tái thiết, đổi lại, Hamas sẽ thả 6 con tin đang bị giam giữ tại Gaza.
Cuộc họp giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine đã diễn ra ở Sadui Arabia, song không có đại diện của Kiev tham dự.
Kế hoạch mới cho phép bất kỳ cư dân Gaza nào muốn di cư đến quốc gia thứ ba sẽ nhận được sự hỗ trợ bao gồm các thỏa thuận khởi hành đặc biệt qua đường biển, đường hàng không và đường bộ.
Giới chức an ninh Liban xác nhận, quân đội Israel đã bắt đầu rút khỏi khu vực biên giới giữa hai nước, chỉ vài giờ trước thời hạn chót để thực thi lệnh ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel.
Quân đội Israel cho biết lực lượng của họ sẽ duy trì hiện diện ở 5 "điểm chiến lược" bên trong Liban sau khi thời hạn rút quân khỏi nước này trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn hết hạn vào ngày 18/2.
Hội nghị thượng đỉnh Arab thu nhỏ về Gaza đã bị hoãn lại 1 ngày và mở rộng quy mô, bao gồm 6 quốc gia Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh để tìm giải pháp thay thế cho kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Ngày 17/2, sau khi Quân đội Israel tiến hành cuộc không kích ở miền Nam Liban, làm thiệt mạng Mohammed Shahine, một chỉ huy của Hamas.
Iran tuyên bố chương trình hạt nhân hòa bình của nước này đã kéo dài trong 3 thập kỷ qua dựa cơ sở quyền của Tehran với tư cách là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Kênh truyền hình Sky News Arabia dẫn nguồn tin riêng cho biết phong trào Hamas bày tỏ việc sẵn sàng chuyển giao quyền kiểm soát Dải Gaza cho Chính quyền Dân tộc Palestine.
Quân đội Mỹ cho biết đã tiêu diệt một thành viên cấp cao của một chi nhánh thuộc tổ chức khủng bố al-Qaeda, trong cuộc không kích ở Tây Bắc Syria hôm 15/2.
Người phát ngôn của Hamas tuyên bố phong trào của Palestine sẵn sàng tìm hiểu mọi phương án dàn xếp chính trị và hành chính tại Dải Gaza mà không có sự tham gia của nhóm này.
Tổng thống Ai Cập và Thái tử Jordan đều nhấn mạnh sự cần thiết phải bắt đầu tái thiết Dải Gaza mà không phải di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ.
Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông cho biết các bên đã thảo luận về "trình tự của giai đoạn 2, đặt ra các lập trường của cả Israel và Hamas, và sau đó tiếp tục các cuộc đàm phán trong tuần này."
Riyadh lo ngại Iran có thể có xu hướng theo đuổi vũ khí hạt nhân nhiều hơn, khi các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực của Tehran đã bị suy yếu đáng kể.
Thủ tướng Israel khẳng định Israel và Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump chia sẻ chung chiến lược đối với tương lai của vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá của người Palestine.
Ngày 15/2, một nguồn tin Ai Cập đã tiết lộ với kênh truyền hình Al-Qahera News rằng phong trào Hamas tuyên bố sẽ không tham gia quản lý Dải Gaza trong giai đoạn sắp tới.
Động thái này của Hamas phù hợp với lập trường cứng rắn của Israel và Mỹ, vốn kiên quyết phản đối sự hiện diện của tổ chức này tại dải đất ven Địa Trung Hải.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết người đàn ông bị bắt là một công dân Iraq, một trong những chỉ huy của IS và đã sống năm gần đây ở vùng sa mạc Badi của Syria.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh ông Trump trước đó đăng trên mạng xã hội rằng Israel nên tự quyết định cách phản ứng sau khi hoàn tất thành công đợt trao đổi tù nhân-con tin mới nhất.
Đặc phái viên của Iran về các vấn đề Syria Mohammad Reza Raouf Sheibani tuyên bố: “Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang gián tiếp liên lạc với chính quyền Damascus.”
Phong trào Hamas trao trả 3 con tin Israel sau 497 ngày giam giữ, đổi lại Israel trả tự do cho 369 tù nhân Palestine, trong đó 333 người bị bắt giữ ở Dải Gaza sau vụ tấn công vào ngày 7/10/2023.
Phong trào Hamas ngày 14/2 tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Israel về giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza và trả tự do cho các con tin từ ngày 17/2 tới.
Hội nghị thượng đỉnh thảo luận kế hoạch của Mỹ về Gaza sẽ quy tụ lãnh đạo của 4 quốc gia Arab, bao gồm Ai Cập, Jordan, Qatar và UAE, cùng sự tham dự của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas.
Ngoại trưởng Jordan xác nhận các nước Arab đang nỗ lực hoàn thiện đề xuất tái thiết Gaza mà không di dời dân và cho rằng Israel cũng cần có suy nghĩ dài hạn về khu vực trong 10 hoặc 20 năm tới.
Quân đội Liban cho biết nhiều khu vực đã chứng kiến các cuộc biểu tình với những hành vi phá hoại và đụng độ, bao gồm tấn công vào thành viên lực lượng vũ trang và tấn công vào phương tiện của LHQ.