Iran chỉ trích vụ tấn công khiến Phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri thiệt mạng

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani lên án vụ tấn công khiến Phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri thiệt mạng, cho rằng đây là hành vi xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban.

Hiện trường vụ tấn công của Israel nhằm vào tòa nhà của phong trào Hamas tại ngoại ô Beirut, Liban ngày 2/1/2024. (Nguồn: THX/TTXVN)
Hiện trường vụ tấn công của Israel nhằm vào tòa nhà của phong trào Hamas tại ngoại ô Beirut, Liban ngày 2/1/2024. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 2/1, Iran đã chỉ trích vụ tấn công của Israel ở Liban khiến Phó thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas, Saleh al-Arouri, và 2 chỉ huy của Lữ đoàn al-Qassam, cánh quân sự của Hamas, thiệt mạng.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho rằng đây là hành vi xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban.

Trước đó cùng ngày, đài truyền hình al-Mayadeen của Liban đưa tin ông al-Arouri đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Israel tại một tòa nhà ở huyện al-Musharrafieh, phía Nam thủ đô Beirut của Liban, khiến 6 người thiệt mạng và một số người khác bị thương.

ttxvn-03012024hamas2-7354.jpg
Phó thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Saleh al-Arouri phát biểu tại Cairo, Ai Cập ngày 12/10/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông al-Arouri, 57 tuổi, được xem là một trong những lãnh đạo Hamas nổi bật hiện nay và là người sáng lập Lữ đoàn al-Qassam. Hamas đã xác nhận thông tin này.

Hiện phía Israel vẫn không bình luận về vụ tấn công, dù giới truyền thông nước này dẫn lời các quan chức cấp cao khẳng định Israel đã được đặt trong tình trạng báo động cao, trước khả năng sẽ bị tấn công "trả đũa."

Trong diễn biến liên quan cùng ngày 2/1, Điện Elysee thông báo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Israel tránh leo thang xung đột, đặc biệt là ở Liban.

Tại cuộc điện đàm với ông Benny Gantz - thành viên Nội các chiến tranh mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thành lập trong thời gian xung đột với Hamas, Tổng thống Macron nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn leo thang căng thẳng, đặc biệt là ở Liban.

Ông Macron cũng nhắc lại lời kêu gọi thúc đẩy một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Israel và Hamas. Nhà lãnh đạo Pháp đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình khủng hoảng nhân đạo và thương vong dân thường ở Dải Gaza.

Xung đột giữa Hamas và Israel ở Dải Gaza nổ ra từ ngày 7/10/2023. Cơ quan y tế ở Dải Gaza ngày 2/1 cho biết tổng cộng 22.185 người Palestine đã thiệt mạng và 57.035 người khác bị thương trong các vụ tấn công của Israel vào vùng lãnh thổ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục