Iran đề xuất hỗ trợ 600.000 tấn nhiên liệu cho Liban

Theo kênh truyền hình Al-Manar của Liban, ngày 20/9, các quan chức Iran cho biết nước này có thể hỗ trợ Liban 600.000 tấn nhiên liệu trong 5 tháng tới để giúp ứng phó với tình trạng thiếu điện.
Iran đề xuất hỗ trợ 600.000 tấn nhiên liệu cho Liban ảnh 1(Nguồn: fleetmon.com)

Theo kênh truyền hình Al-Manar của Liban, ngày 20/9, các quan chức Iran cho biết nước này có thể hỗ trợ Liban 600.000 tấn nhiên liệu trong 5 tháng tới để giúp ứng phó với tình trạng thiếu điện. Các quan chức Iran đưa ra phát biểu này với phái đoàn kỹ thuật Liban thăm thủ đô Tehran.

Một nguồn tin từ Bộ Năng lượng Liban đã xác nhận con số trên và nêu rõ thỏa thuận nhiều khả năng sẽ được ký kết trong ngày 21/9.

Người phát ngôn Bộ Năng lượng Liban cho biết nước này đã điều một phái đoàn kỹ thuật đến thủ đô Tehran và họ đang nghiên cứu các chi tiết. Nếu thỏa thuận được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên Iran cung cấp trực tiếp nhiên liệu cho nhà nước Liban.

[Lô hàng dầu diesel của Nga tới Colombia chuyển hướng sang Cuba]

Liban đã phải chật vật xoay xở với tình trạng thiếu điện trong hàng chục năm qua, song cuộc khủng hoảng kinh tế từ năm 2019 đã khiến ngân sách nước này giảm mạnh, ảnh hưởng đến việc nhập khẩu nhiên liệu cho các nhà máy của chính phủ.

Điều này dẫn đến tình trạng phần lớn các khu vực của Liban chỉ được nhà nước cấp điện 1-2 giờ mỗi ngày, buộc các hộ gia đình phải sử dụng dịch vụ tư nhân trong bối cảnh giá điện phi mã khi giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết đầu tháng này, Iran đã đề xuất hỗ trợ Liban nhiên liệu để vận hành các nhà máy điện, song không nêu cụ thể loại nhiên liệu. Ngày 19/9, Đại sứ quán Iran tại Beirut cho hay các tàu chở nhiên liệu có thể cập cảng Liban trong 2 tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục