Iran: Israel là “chó thích sủa” không dám tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran gọi Israel "là một con chó thích sủa" không dám tấn công Iran vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Ngày 17/3, Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Ali Larijani đã gọi Israel "là một conchó thích sủa" không dám tấn công Iran vì chương trình hạt nhân gây tranh cãicủa nước Cộng hòa Hồi giáo.

 

Trang web của Quốc hội Iran dẫn lời ông Larijani nói: "Họ (Israel) đã ba hoanhiều về chuyện đó, song sẽ không dám tấn công Iran. Họ như những con chó thíchsủa, song không dám tấn công. Israel sẽ không phạm sai lầm tấn công Iran, bởi họchưa sẵn sàng đùa cợt với chính vận mệnh của họ."

 

Israel và Mỹ từng tuyên bố tất cả lựa chọn vẫn để ngỏ, trong đó có cả hành độngquân sự, nếu Iran tiếp tục chương trình làm giàu urani.

 

Trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ National Journal số ra ngày 9/3, Bộtrưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta còn cho biết một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vàoIran sẽ gây thiệt hại nặng nề hơn so với cuộc tấn công do lực lượng Israel tiếnhành.

 

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8/3 đã khẳng định ôngsẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

 

Ông Netanyahu nói: "Cần cấm để Iran tự vũ trang bằng vũ khí hạt nhân vàtôi sẽ không cho phép điều này xảy ra."

 

Còn khi được hỏi về khả năng Israel tấn công Iran, ông Netanyahu trả lờirằng ông sẽ không "vội vã" gây chiến mà muốn đưa ra giải pháp hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.