Iran ký thỏa thuận chuyển urani sang Thổ Nhĩ Kỳ

Iran đã ký thỏa thuận chuyển urani làm giàu cấp độ thấp sang Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy nhiên liệu hạt nhân dùng cho các lò phản ứng.
Ngày 17/5, Ngoại trưởng ba nước Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil đã ký hiệp định vậnchuyển urani làm giàu cấp độ thấp của Iran tới Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy nhiên liệu hạt nhân dùng cho các lò phản ứng của Iran.

Hiệp định được ký sau cuộc hội đàm ba bên gồm Tổng thống Iran MahmoudAhmadinejad, Tổng thống Brazil Lula da Silva và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ TayyipErdogan tại Tehran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast cho biết trong tuần này,Iran sẽ chính thức thông báo về hiệp định vừa ký tới Cơ quan Năng lượng Nguyêntử Quốc tế (IAEA), để IAEA thông báo lại cho Mỹ, Pháp và Nga.

Nếu ba cường quốc này chấp thuận, trong một tháng, Iran sẽ chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ1.200kg urani làm giàu cấp độ 3,5% để đổi lấy 120kg nhiên liệu làm giàu cấp độ20%. Số urani của Iran chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được bảo quản tại Thổ Nhĩ Kỳ vàdo Iran cùng IAEA giám sát, quản lý.

Hiệp định trên đạt được trong dịp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Brazil cùngtới Tehran để đàm phán với các quan chức Iran.

Giới chức phương Tây cũng như Nga nhấn mạnh đây là cơ hội cuối cùng để Tehrantránh được các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc về chương trình hạt nhân.

Phát biểu với báo giới tại Tehran ngày 17/5, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ KỳAhmet Davutoglu khẳng định rằng với thỏa thuận vừa ký, một lệnh trừng phạt mớichống Iran là không cần thiết.

Chỉ vài giờ sau lễ ký thỏa thuận trên, một người phát ngôn Bộ Ngoạigiao Iran nói rằng "Iran vẫn sẽ tiếp tục tự mình làm giàu urani đến cấp độ 20%."

Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA dẫn lời người phát ngôn RaminMehmanparast nói: "Việc làm giàu urani lên cấp độ 20% sẽ tiếp tục được thực hiệntại đất nước chúng tôi"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”