"Iran nghiên cứu tên lửa 10.000km để tấn công Mỹ"

Israel cho biết Iran đã bắt tay vào phát triển tên lửa có thể tấn công Mỹ ngay tại căn cứ quân sự đã xảy ra vụ nổ ngày 12/11.
Theo Reuters, Israel ngày 2/2 cho biết Iran đã bắt tay vào phát triển loại tên lửa cóthể tấn công Mỹ ngay tại một căn cứ quân sự đã xảy ra vụ nổ ngày12/11/2011 làm 17 binh sĩ Iran thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan đượcxem là kiến trúc sư hệ thống phòng thủ tên lửa của Iran.

Mặc dù sau vụviệc này, Tehran khẳng định đây chỉ là sự cố và xảy ra trong quá trìnhnghiên cứu vũ khí có thể tấn công Israel.

Phát biểu tại Hộinghị an ninh thường niên Herzliya, Phó Thủ tướng Israel Moshe Yaalon bàytỏ hoài nghi rằng loại vũ khí này được phát triển chỉ để nhằm mục tiêuvào Israel, đồng thời cho rằng Iran đang tìm cách nâng tầm bắn lên bốnlần nữa.

Ông Yaalon khẳng định căn cứ nói trên là một cơ sở nghiên cứuvà phát triển mà Iran "đang chuẩn bị sản xuất hoặc phát triển một tênlửa có tầm bắn tới 10.000 km... nhằm vào 'Quỷ Satăng' (Mỹ), chứ khôngphải chúng ta (Israel)."

Tuy nhiên, vị phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Cácvấn đề chiến lược của Israel này không cho biết thêm chi tiết hay liênhệ những tuyên bố của mình với nguyên nhân vụ nổ căn cứ quân sự nói trêncủa Iran.

Các nhà phân tích dự đoán tên lửa của Iran hiệncó tầm bắn lớn nhất vào khoảng 2.400km, có thể vươn tới Israel và châuÂu.

Trong khi đó, giới lãnh đạo Israel luôn thuyết phục các nước đồngminh không cùng quan điểm về những hiểm họa mà Iran có thể gây ra rằngnước Cộng hòa Hồi giáo có hạt nhân này cũng sẽ đe dọa cả phương Tây,không riêng gì Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”