Iran phản đối cáo buộc của Tajikistan về vụ du khách bị tấn công

Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập Đại sứ Tajikistan tại Tehran tới trụ sở để phản đối cáo buộc của Tajikistan cho rằng Iran có liên quan đến vụ tấn công nhằm vào du khách nước ngoài.
Iran phản đối cáo buộc của Tajikistan về vụ du khách bị tấn công ảnh 1Lối vào tòa nhà Bộ Nội vụ Tajikistan trước cuộc họp báo của Bộ trưởng Ramazon Hamro Rahimzoda về vụ tấn công du khách nước ngoài ở tỉnh Danghara, ngày 30/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/8, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập Đại sứ Tajikistan tại Tehran, ông Emomzoda Nematullo, tới trụ sở để phản đối cáo buộc của Tajikistan cho rằng Iran có liên quan đến vụ tấn công nhằm vào du khách nước ngoài tại nước Cộng hòa Trung Á này hồi cuối tuần trước.

Thông báo về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi khẳng định rằng những tuyên bố sai lầm của Tajikistan sẽ khuyến khích các phần tử thánh chiến cực đoan tiếp tục thực hiện các hành vi bạo lực tương tự.

Về phần mình, Đại sứ Tajikistan cho biết ông sẽ truyền đạt những ý kiến phản đối của Tehran đến các cấp có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 29/7, các đối tượng có vũ trang đã sát hại 4 du khách nước ngoài (gồm 2 công dân Mỹ, 1 công dân Hà Lan và 1 công dân Thuỵ Sỹ) trong một vụ tấn công mà trước đó được thông báo là một tai nạn đường bộ, tại vùng Danghara, cách thủ đô Dushanbe của Tajikistan khoảng 150 km về phía Nam.

Ngày 30/7, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố chủ mưu vụ tấn công nhằm vào công dân của các quốc gia tham gia liên minh quốc tế chống IS tại Trung Đông.

[IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công du khách nước ngoài tại Tajikistan]

Chính quyền Tajikistan thông báo đã bắt giữ ít nhất 4 nghi can trong khi 5 nghi can khác đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch đặc biệt. Cảnh sát cũng đang điều tra theo mọi hướng và không ngoại trừ khả năng khủng bố.

Bộ Nội vụ Tajikistan đã quy trách nhiệm cho Đảng Phục hưng Hồi giáo (bị cấm hoạt động tại Tajikistan) gây ra vụ việc trên, đồng thời tuyên bố thủ lĩnh của nhóm khủng bố này đã trải qua quá trình huấn luyện tại Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.