Iran thông báo sẽ sớm trao đổi điện lưới với Nga qua Azerbaijan

Iran và Nga có thể bổ sung cho nhau bằng cách xuất khẩu lượng điện dư thừa của mỗi bên trong mùa thấp điểm, vì tiêu thụ điện của Nga đạt đỉnh vào mùa Đông trong khi điều này diễn ra ở Iran vào mùa Hè.
Iran thông báo sẽ sớm trao đổi điện lưới với Nga qua Azerbaijan ảnh 1Iran và Nga sẽ sớm bắt đầu trao đổi điện lưới thông qua Azerbaijan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/7, hãng tin ISNA dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Iran, ông Ali-Akbar Mehrabian, cho biết nước này sẽ sớm bắt đầu trao đổi điện lưới với Nga thông qua Azerbaijan.

Theo Bộ trưởng Mehrabian, Iran đã xem xét hai tuyến điện lưới trao đổi với Nga, gồm tuyến đi qua Azerbaijan trong khi tuyến còn lại đi qua Armenia và Gruzia.

Bộ trưởng Mehrabian cho biết Iran đang tổ chức các cuộc đàm phán cuối cùng để triển khai các dự án. Trong đó, việc triển khai trao đổi điện thông qua tuyến điện lưới Azerbaijan có thể thực hiện dễ dàng hơn nhờ Iran và Azerbaijan đã đồng bộ hóa cơ bản mạng lưới điện của nhau.

[Nga, Iran ký bản ghi nhớ về hợp tác an ninh và thực thi pháp luật]

Ông Mehrabian nêu rõ Iran và Nga có thể bổ sung cho nhau bằng cách xuất khẩu lượng điện dư thừa của mỗi bên trong các mùa thấp điểm vì mức tiêu thụ điện của Nga đạt đỉnh vào mùa Đông trong khi điều này diễn ra ở Iran vào mùa Hè.

Bộ trưởng Mehrabian nhấn mạnh Iran cũng tìm cách kết nối lưới điện của nước này với lưới điện của các quốc gia khác trong khu vực nhằm đảm bảo nguồn cung điện bền vững quanh năm.

Hiện tại, Iran trao đổi điện lưới với các nước Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan và tiếp tục tìm kiếm thêm các đối tác khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nguồn cung xăng dầu ổn định, đảm bảo phục vụ hoạt động kinh doanh sản xuất. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Hà Nội: Xử lý trường hợp bán xăng dầu nhỏ giọt

Cơ quan chức năng kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu; tăng cường tuyên truyền thương nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Thông qua Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên

Đề án đề xuất có tính tích hợp cao, đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào các ngành sản xuất công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và dịch vụ hiện đại để hình thành hệ sinh thái năng động.