Iran tuyên bố đạt thỏa thuận mua máy bay chiến đấu của Nga

Iran đã hoàn tất thỏa thuận mua máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 của Nga, trong bối cảnh hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia ngày càng sâu sắc.
Iran tuyên bố đạt thỏa thuận mua máy bay chiến đấu của Nga ảnh 1Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 của không lực Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông nhà nước Iran ngày 11/3 cho biết nước này đã hoàn tất thỏa thuận mua máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 của Nga, trong bối cảnh hợp tác quốc phòng song phương ngày càng sâu sắc.

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, “Nga tuyên bố sẵn sàng bán máy bay chiến đấu” cho Iran, sau khi các quy định hạn chế đối với hoạt động mua sắm vũ khí thông thường theo Nghị quyết 2231 của Liên hợp quốc áp đặt đối với Tehran hết hạn vào tháng 10/2020. Cũng theo IRNA, các máy bay chiến đấu Su-35 của Nga có thể được chấp thuận về mặt kỹ thuật để bán cho Iran.

Trong những năm qua, Iran đã củng cố mối quan hệ chặt chẽ với Nga trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là quân sự. Do biện pháp lệnh trừng phạt của phương Tây, lực lượng không quân Iran chỉ sở hữu trang bị nghèo nàn với đội máy bay cũ kỹ và phải vật lộn để tìm kiếm phụ tùng thay thế.

[Iran và Nga ký thỏa thuận đóng tàu cho cảng Biển Caspian]

Trong tuyên bố trước Liên hợp quốc, Iran cho biết nước này đã bắt đầu tiếp cận “các quốc gia để mua máy bay chiến đấu” nhằm bổ sung cho phi đội chiến đấu cơ hiện nay của Tehran.

Trong khi đó, Mỹ đã cảnh báo về hợp tác quân sự ngày càng mật thiết giữa Iran và Nga. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết Nga dường như sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Iran.

Theo ông, các phi công Iran được cho là đã học lái máy bay chiến đấu Sukhoi ở Nga và Tehran có thể tiếp nhận những phương tiện này trong năm tới, nhằm “củng cố đáng kể” sức mạnh cho lực lượng không quân Iran so với các nước láng giềng trong khu vực.

Iran hiện sở hữu các máy bay chiến đấu MiG và Sukhoi của Nga có từ thời Liên Xô, cũng như một số máy bay do Trung Quốc sản xuất, bao gồm J-7. Một số máy bay chiến đấu F-4 và F-5 của Mỹ có từ trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979 hiện vẫn còn được trang bị trong phi đội chiến đấu của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”

Đại sứ Palestine tại Anh Husam Zomlot. (Ảnh: AP)

Palestine chính thức khai trương Đại sứ quán tại Anh

Đại sứ Palestine tại Anh cho biết đây là “một thời khắc lịch sử,” khi Phái bộ Palestine tại Anh được nâng cấp lên quy chế Đại sứ quán Nhà nước Palestine, với đầy đủ địa vị và đặc quyền ngoại giao.

Ông Ali Larijani - Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran. (Ảnh: Iran International)

Iran cảnh báo Mỹ về “lằn ranh đỏ” an ninh

Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định an ninh của Iran là “lằn ranh đỏ” và cảnh báo bất kỳ “sự can thiệp quá sâu nào” đều sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ.