Iran thử nghiệm thành công máy ly tâm thế hệ ba

Máy ly tâm thế hệ thứ ba của Iran có thể làm giàu urani nhanh hơn gấp 6 lần so với các máy hiện được lắp đặt ở nhà máy Natanz.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 9/4 đã công bố mẫu đầu tiên máy ly tâmthế hệ thứ ba làm giàu urani do Iran tự nghiên cứu và sản xuất.

Trước đó cùng ngày, phát biểu nhân Ngày hạt nhân quốc gia 9/4 của Iran, Giám đốcCơ quan năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi cho biết Tehran đã thử nghiệmthành công các máy ly tâm thế hệ thứ ba có thể làm giàu urani nhanh hơn gấp 6lần so với các máy hiện được lắp đặt ở nhà máy Natanz.

Ông Salehi cho biết các máy này, do các nhà khoa học Iran phát triển và đã vượtqua các cuộc thử nghiệm cơ khí, có khả năng phân tách (đồng vị) nhanh gấp 6 lầnso với các máy thế hệ thứ nhất, do đó sẽ tăng công suất làm giàu urani trongthời gian ngắn hơn.

Động thái này của Iran diễn ra trong bối cảnh các nước phương Tây đang tích cựctìm kiếm sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc nhằm tăng cường trừng phạt Tehran.

Trong tuần này, Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liênhợp quốc cùng với Đức) sẽ nhóm họp về vấn đề hạt nhân của Iran và Hội nghị về anninh hạt nhân sẽ tổ chức tại Washington vào tuần tới.

Theo một báo cáo được Liên hợp quốc công bố trong tháng Hai vừa qua, Iran có8.610 máy ly tâm kiểu cũ lắp đặt tại nhà máy Natanz./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.