Iran truy tố 14 cá nhân liên quan vụ ám sát nhà khoa học cấp cao

Những cá nhân này bị buộc tội "tha hóa trên Trái Đất," hợp tác tình báo và gián điệp với Israel, thông đồng với âm mưu xâm hại an ninh của Iran, và hành động chống lại an ninh quốc gia.
Iran truy tố 14 cá nhân liên quan vụ ám sát nhà khoa học cấp cao ảnh 1Nhà vật lý hạt nhân cấp cao của Iran Mohsen Fakhrizadeh. (Nguồn: tehrantimes.com)

Theo Tân Hoa xã, ông Ali Salehi, công tố viên trưởng của Tehran, ngày 25/9 cho biết văn phòng của ông đã truy tố hình sự 14 cá nhân liên quan vụ ám sát nhà vật lý hạt nhân cấp cao của Iran Mohsen Fakhrizadeh.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, những cá nhân này bị buộc tội "tha hóa trên Trái Đất," hợp tác tình báo và gián điệp với Israel, thông đồng với âm mưu xâm hại an ninh của Iran, và hành động chống lại an ninh quốc gia.

[Thành viên lực lượng vũ trang tham gia ám sát "cha đẻ" hạt nhân Iran]

"Tha hóa trên Trái Đất" là thuật ngữ được chính quyền Iran sử dụng để chỉ một loạt hành vi phạm tội, bao gồm cả những hành vi liên quan đến các giá trị Hồi giáo.

Ông Fakhrizadeh, người đứng đầu Tổ chức nghiên cứu và đổi mới quốc phòng của Bộ Quốc phòng Iran, đã tử thương trong bệnh viện ngày 27/11/2020 sau một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào xe của ông này ở huyện Absard, cách thủ đô Tehran của Iran 60km về phía Đông Bắc.

Iran đã cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục