Iran tuyên bố không sử dụng biện pháp ám sát

Tổng thống Iran mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc mới đây của Washington đối với Tehran liên quan vụ mưu sát Đại sứ Arập Xêút tại Mỹ.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 16/10 tuyên bố Tehran không cần phảisử dụng biện pháp ám sát, đồng thời mạnh mẽ bác bỏ những cáo buộc mới đây củaWashington đối với Tehran liên quan vụ mưu sát Đại sứ Arập Xêút tại Mỹ.

Tổng thống Ahmadinejad khẳng định Iran là một quốc gia dân sự và không cần sửdụng biện pháp ám sát, đồng thời cáo buộc chính Mỹ đã đứng sau các vụ ám sát haykhủng bố giết người nhằm vào các nhà khoa học hạt nhân Iran kể từ năm 2010.

Ông Ahmadinejad nói :"Mỗi ngày, phương Tây đưa ra một chiến dịch mới chốngIran, theo đó, họ áp đặt cho Iran một cuộc chiến, những hình phạt kinh tế, hoặcsức ép chính trị, nhưng không gì có thể ngăn chặn được những thành tựu đã đạtđược của Iran."

Trước đó, ngày 11/10, Mỹ tuyên bố buộc tội hai người Iran âm mưu ám sát Đạisứ Arập Xêút tại Washington trong một chiến dịch do Iran vạch ra.

Tổng thống Mỹ Barack Obama sau đó khẳng định ý đồ ám sát trên có liên quanđến các cá nhân trong Chính phủ Iran, và yêu cầu các quan chức cấp cao trongChính phủ Iran phải giải thích.

Washington đang tiếp tục vận động thế giới tăng cường cô lập Iran, đồng thờicung cấp cho các nước đồng minh những chi tiết về cái gọi là "âm mưu ám sát củaIran". Tuy vậy, Bộ Ngoại giao Iran ngày 15/10 cho hay Mỹ đã từ chối trao choIran thông tin chi tiết liên quan âm mưu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.