Iran và Belarus tăng cường quan hệ quốc phòng đối phó thách thức chung

Các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao của Iran và Belarus mong muốn tăng cường quan hệ quốc phòng và trao đổi kinh nghiệm chiến lược trước những thách thức chung do lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

Tổng tư lệnh Quân đội Iran, Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi và Tư lệnh Không quân -Phòng không của Cộng hòa Belarus, Thiếu tướng Andrey Lukyanovich. (Nguồn: Tehran Times)
Tổng tư lệnh Quân đội Iran, Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi và Tư lệnh Không quân -Phòng không của Cộng hòa Belarus, Thiếu tướng Andrey Lukyanovich. (Nguồn: Tehran Times)

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, Tổng tư lệnh Quân đội Iran Abdolrahim Mousavi và Tư lệnh Phòng không-Không quân Belarus Andrey Lukyanovich, quan chức đang ở thăm Iran, ngày 7/8 đã bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước này, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng.

Trong cuộc gặp ở Tehran, ông Mousavi nêu rõ Iran và Belarus đang phải đối mặt với các mối đe dọa chung, cùng chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây và cùng chia sẻ các lợi ích chung.

Tổng tư lệnh Quân đội Iran lưu ý Belarus có vị trí chiến lược đặc biệt và là rào cản lớn đối với sự mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời nhấn mạnh sự phản đối của Tehran đối với việc mở rộng tổ chức này.

Về phần mình, ông Lukyanovich cho biết Belarus mong muốn tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quốc phòng với Iran và sử dụng những kinh nghiệm "có giá trị" của Tehran.

Tư lệnh Phòng không-Không quân Belarus cũng khẳng định nước này phản đối chủ nghĩa đơn phương và sự mở rộng của NATO.

Cùng ngày, ông Lukyanovich đã có cuộc gặp Tư lệnh Không quân của Quân đội Iran Hamid Vahedi để thảo luận về quan hệ quốc phòng giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.