Iran xử tử một cựu nhân viên Bộ Quốc phòng vì làm gián điệp cho Mỹ

Giới chức Iran vừa xử tử Jalal Haji Zuwar, một nhân viên từng làm việc cho Bộ Quốc phòng nước này, vì tội làm gián điệp cho Mỹ.
Iran xử tử một cựu nhân viên Bộ Quốc phòng vì làm gián điệp cho Mỹ ảnh 1Iran xử tử một cựu nhân viên Bộ quốc phòng vì làm gián điệp cho Mỹ. (Ảnh: Yahoo)

Theo truyền thông Iran, Cơ quan tư pháp của Lực lượng vũ trang Iran cho biết người bị xử tử là Jalal Haji Zuwar, từng làm việc trong một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng nước này nhưng đã nghỉ việc vào năm 2010. Jalal Haji bị buộc tội làm việc cho Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) của Mỹ.

Jalal Haji bị một tòa án quân sự kết án sau khi cơ quan điều tra phát hiện nhiều tài liệu và thiết bị do thám tại nhà riêng của anh ta. Jalal Haji bị xử tử tại nhà tù Rajai Shar ở thành phố Karaj, phía Tây thủ đô Tehran.

Ngoài ra, vợ của Jalal Haji cũng bị kết án 15 năm tù vì tội danh như trên.

[Iran phá mạng lưới tình báo liên quan tới CIA, bắt giữ nhiều điệp viên]

Vụ việc xảy ra chỉ hai ngày sau khi Iran bắn rơi một máy bay do thám không người lái của Mỹ ở trên không phận thuộc Eo biển Hormuz. Trước đó vài ngày, giới chức Iran cũng tuyên bố họ vừa phá vỡ một mạng lưới tình báo mới có liên quan tới CIA và bắt giữ một số điệp viên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục